Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gió mùa Đông Bắc tràn về, Hà Nội mưa nhỏ, nhiệt độ giảm sâu

Kim Nhuệ| 15/12/2021 17:18

(HNMO) - Đêm nay (15-12) và sáng mai, Hà Nội nhiều mây, không mưa, có sương mù; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 15-17 độ C, khu vực phía Nam 16-18 độ C, khu vực trung tâm 17-19 độ C.

Đêm nay (15-12) và sáng mai, Hà Nội có sương mù và rét.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, trưa và chiều mai (16-12), thành phố Hà Nội có lúc giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên gần sáng và ngày 17-12, thành phố Hà Nội có lúc mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3. Từ đêm 17-12, nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu; trong đó, khu vực nội thành 14-16 độ C, ngoại thành 13-15 độ C.

Từ đêm 17-12, các tỉnh còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 15-18 độ C.

Về xu hướng thời tiết những tháng đầu năm 2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ tháng 1 đến tháng 5, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Các đợt rét đậm, rét hại chủ yếu xuất hiện từ nửa cuối tháng 1 đến tháng 2-2022 với thời gian không kéo dài. Trong tháng 2, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Đặc biệt, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ phổ biến ít mưa trong các tháng 1 và 2; mưa nhiều hơn trong tháng 3 nhưng tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm khoảng 5-15%... Do vậy, khu vực Bắc Bộ có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước đổ về các hồ chứa lớn trên thượng lưu lưu vực sông Hồng. Mực nước thấp nhất lịch sử tiếp tục có khả năng xuất hiện tại hạ lưu sông Lô và hạ lưu sông Hồng, đặc biệt trong các tháng mùa cạn của năm 2022...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Hà Nội mưa nhỏ, nhiệt độ giảm sâu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.