Pháp đình

Giết người vì đùa cợt ở hội làng

Chu Dũng 16/01/2024 - 19:15

Ngày 16-1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Đinh Văn Việt (sinh năm 1986; ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông V.V.Q (sinh năm 1976), người cùng địa phương với bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2-3-2023, thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai tổ chức hội đình. Khoảng 10h30 cùng ngày, Đinh Văn Việt ngồi uống nước tại khu vực hội làng thôn Đàn Viên thì gặp ông V.V.Q. Do là người quen cùng thôn nên Việt đi sang chỗ ông Q ngồi. Tại đây, bị trêu đùa, ông Q bực tức, chửi Việt. Việt xin lỗi ông Q rồi lấy xe máy đi về nhà bà N.T.H (mẹ vợ của Việt), cách đó khoảng 100m.

cao-giet-16-1151-8465.jpeg
Bị cáo tại phiên tòa.

Khi về nhà, Việt nghĩ lại việc bị ông Q chửi, thấy bị xúc phạm nên tìm đến khu vực trước cửa đình thôn Đàn Viên gặp ông Q để trả thù dẫn đến xô xát. Hậu quả ông Q bị Việt dùng kéo đâm trọng thương và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên ông Q tử vong sau đó không lâu.

Ngày 4-3-2023, Đinh Văn Việt đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ vào các chứng cứ, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giết người vì đùa cợt ở hội làng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.