Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ dạy học, nhiều năm qua, Trường THCS Hợp Thanh (xã Mỹ Đức, Hà Nội) đã trở thành một điểm sáng trong các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện.
Những bữa cơm ấm lòng học trò
Trong ký ức của nhiều giáo viên và học sinh Trường THCS Hợp Thanh, những ngày mưa lũ năm 2024 là khoảng thời gian đặc biệt khó quên. Khi nước dâng cao, đường đến trường trở nên nguy hiểm, hàng trăm học sinh vùng trũng đối mặt với nguy cơ gián đoạn việc học. Giữa hoàn cảnh ấy, một quyết định nhanh chóng được đưa ra: tổ chức nấu cơm miễn phí tại trường để học sinh có thể ở lại học tập cả ngày.
Không có sẵn mô hình, không có nhiều điều kiện, mọi thứ bắt đầu từ sự chung tay của tập thể thầy cô và phụ huynh. Chỉ trong thời gian ngắn, những gian bếp tạm được dựng lên. Người góp gạo, người mang rau, người hỗ trợ xoong nồi… Tất cả cùng hướng đến một mục tiêu chung: không để học sinh phải nghỉ học vì khó khăn.

Trong hơn 15 ngày, trên 2.000 suất cơm miễn phí đã được chuẩn bị, có ngày gần 300 suất. Tổng kinh phí thực hiện hơn 112 triệu đồng, được trích từ nguồn xã hội hóa với tổng số tiền ủng hộ lên tới 250 triệu đồng. Những bữa ăn không chỉ đủ đầy dinh dưỡng mà còn thấm đẫm tình thương, sự quan tâm của thầy cô.
Không chỉ dừng lại ở những bữa ăn đủ đầy dinh dưỡng, chương trình còn lan tỏa thành những nghĩa cử ấm áp khác: gần 30 học sinh có nhà bị ngập sâu đã được giáo viên đón về chăm sóc. Những việc làm ấy không ồn ào, nhưng đủ để khắc sâu trong lòng mỗi học sinh về một mái trường ấm áp như gia đình.
Từ nguồn kinh phí xã hội hóa còn lại, nhà trường tiếp tục trao tặng 150 thẻ bảo hiểm y tế, mỗi thẻ trị giá 884.600 đồng, tới các em học sinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Những con số ấy, không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là minh chứng cho một cách giáo dục đặt học sinh ở trung tâm của sự quan tâm và trách nhiệm.
Không chỉ là những hoạt động mang tính tình thế, phong trào thiện nguyện tại nhà trường đã được duy trì và phát triển thành những chương trình có chiều sâu, mang tính bền vững. Nhà trường đã vận dụng linh hoạt cuộc vận động của Công đoàn Giáo dục Hà Nội về “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” và chương trình “Cặp lá yêu thương” được phát sóng trên VTV, với mục tiêu xuyên suốt là không để học sinh có hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học. Trên tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, nhà trường đã vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ học sinh khó khăn, mỗi em được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm, duy trì từ 15 đến 20 em mỗi năm và thực hiện liên tục trong 19 năm qua, được trao tặng vào dịp khai giảng năm học mới. Đến nay, nhiều học sinh từ chương trình đã có sự tiến bộ rõ rệt, vươn lên đạt học sinh giỏi các cấp, tiếp tục học lên bậc học cao hơn
Thầy giáo Nguyễn Anh Chiến, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Hợp thanh cho biết : Các hoạt động thiện nguyện của nhà trường luôn đặt yếu tố tự nguyện và tính nhân văn lên hàng đầu. Và phải được xây dựng trên tinh thần tự nguyện, gắn với sự minh bạch trong tổ chức và lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Khi mỗi hoạt động đều xuất phát từ sự đồng thuận và sẻ chia, những việc làm dù nhỏ cũng sẽ tạo nên giá trị bền vững, để mỗi nhà trường không chỉ là nơi “truyền chữ”, mà còn là nơi “truyền lửa” yêu thương.
Khi học sinh học cách sẻ chia
Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ từ phía nhà trường, các hoạt động thiện nguyện tại Trường THCS Hợp Thanh còn trở thành một phần trong quá trình giáo dục học sinh về tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.
Mô hình “nuôi lợn đất” là một minh chứng sinh động. Từng lớp học cùng nhau tiết kiệm từ những khoản nhỏ bé hằng ngày. 58 triệu đồng trong năm đầu tiên, 123,5 triệu đồng ở năm tiếp theo và dự kiến khoảng 130 triệu đồng trong năm học này. Số tiền ấy được sử dụng để hỗ trợ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn, mua sách vở, quần áo, đồ dùng học tập. Song song với đó, phong trào “hũ gạo tiết kiệm” cũng được duy trì, riêng năm học 2022–2023 đã quyên góp được hơn 1,1 tấn gạo để hỗ trợ học sinh trong và ngoài nhà trường.
Đặc biệt, đội ngũ giáo viên nhà trường còn chủ động miễn, giảm chi phí học thêm cho học sinh khó khăn, với tổng số tiền lên tới 648 triệu đồng trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm khoảng 120-130 triệu đồng. Những hành động ấy không chỉ hỗ trợ thiết thực, mà còn góp phần nuôi dưỡng trong học sinh ý thức sẻ chia từ những điều nhỏ bé nhất.

Tinh thần sẻ chia tại Trường THCS Hợp Thanh không dừng lại trong phạm vi địa phương mà còn được nối dài qua những chuyến đi thiện nguyện đến với nhiều điểm trường tại những vùng khó khăn tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, …. Mỗi chuyến đi không chỉ mang theo quà tặng mà còn mang theo cả sự háo hức, trăn trở và trách nhiệm của những người làm giáo dục.
Có những hành trình kéo dài hàng trăm cây số, vượt qua những cung đường đèo dốc quanh co, hiểm trở. Nhưng điều khiến các thầy cô và học sinh nhớ nhất không phải là quãng đường xa xôi, mà là những gì họ chứng kiến khi đặt chân đến nơi. Đặc biệt, chuyến đi tới điểm trường Mường Lạn (Sơn La), có em giữa mùa đông vẫn phải tắm nước lạnh, có em thiếu thốn cả những vật dụng sinh hoạt cơ bản. Những hình ảnh ấy không chỉ khiến đoàn công tác xúc động, mà còn trở thành động lực để họ quay trở về với nhiều trăn trở hơn. Sau chuyến đi đó, nhà trường đã tiếp tục vận động và trao tặng thêm 5 bình nóng lạnh cho học sinh nơi đây. Những hỗ trợ tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng phù hợp với nhu cầu thực tế, mang lại ý nghĩa thiết thực.
Cùng với đó, nhà trường luôn chú trọng việc lựa chọn đúng đối tượng cần hỗ trợ, bảo đảm sự kịp thời và linh hoạt trong các hình thức giúp đỡ, với nhiều hoạt động thiết thực, gắn với từng hoàn cảnh cụ thể như: hỗ trợ áo Tết, giày dép cho học sinh nghèo vào mỗi dịp Tết đến xuân về; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn tại thôn Vài (xã Mỹ Đức) và các em học sinh bị thương tích do trận lốc tháng 7-2025.
Đồng thời, nhà trường phối hợp với khối giáo dục THCS huyện Mỹ Đức (cũ) hỗ trợ, chung tay xóa nghèo cho một hộ gia đình tại thôn Ải với tổng số tiền 48 triệu đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao vào ngày 26-3-2026, nhà trường đã kịp thời hỗ trợ tiền xăng xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có quãng đường di chuyển từ 4km trở lên, thể hiện sự quan tâm sát thực, gần gũi và kịp thời trong đời sống hằng ngày.
Từ những hoạt động cụ thể, Trường THCS Hợp Thanh đã xây dựng được một môi trường giáo dục giàu tính nhân văn. Cùng với đó, chất lượng giáo dục của nhà trường cũng được khẳng định. Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố, nhận bằng khen của UBND thành phố Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo; đặc biệt, năm 2024 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm học gần đây, nhà trường đạt 10 giải học sinh giỏi cấp thành phố, nhiều năm liên tiếp dẫn đầu địa phương về thành tích học sinh giỏi
Từ những bữa cơm giữa lúc khó khăn, những chú lợn đất nhỏ bé, đến những chuyến đi vượt núi mang theo yêu thương… tất cả đã góp phần tạo nên một môi trường giáo dục ấm áp và giàu giá trị sống.
Trong hành trình ấy, mỗi thầy cô vừa là người dạy chữ, vừa là người truyền cảm hứng; mỗi học sinh không chỉ trưởng thành trong học tập mà còn lớn lên trong sự sẻ chia và trách nhiệm. Và chính từ những điều giản dị ấy, những hạt mầm yêu thương đang được gieo xuống âm thầm nhưng bền bỉ, để rồi một ngày sẽ nảy nở thành những giá trị tốt đẹp.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đức Nguyễn Thị Thu Huyền chia sẻ, trường học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức, mà còn là không gian để những giá trị tốt đẹp được hình thành và bồi đắp mỗi ngày, trường THCS Hợp Thanh là một điển hình, nhà trường không chỉ là nơi “truyền chữ”, mà còn là nơi “truyền lửa” yêu thương.
“Hành trình giáo dục của nhà trường, không dừng lại ở trang sách hay bảng đen, mà được tiếp nối bằng những việc làm giản dị, bền bỉ, nơi những giá trị yêu thương và sẻ chia được nuôi dưỡng từng ngày, một cách tự nhiên và sâu sắc” – bà Nguyễn Thị Thu Huyền nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.