Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giáo dục học sinh ý thức vệ sinh bàn tay để phòng bệnh

Thu Trang| 12/12/2022 12:21

(HNMO) - Nếu chỉ rửa tay bằng nước thông thường không đủ để phòng tránh dịch bệnh. Rửa tay thường xuyên với xà phòng góp phần làm giảm gần một nửa (khoảng 47%) nguy cơ bệnh tật, nhất là các bệnh hay gặp ở trẻ em như tay chân miệng, cúm, tiêu chảy…

 Toàn cảnh chương trình.

Sáng 12-12, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Kao Việt Nam tổ chức chương trình “Ngày hội rửa tay” năm 2022 cho hơn 700 học sinh Trường Tiểu học Tam Khương. Đây là chương trình giáo dục ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh bàn tay của học sinh trong nhà trường để phòng ngừa dịch bệnh.

Tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Đăng Vững, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng (Đại học Y Hà Nội) chia sẻ, bàn tay của một người có thể chứa hàng nghìn vi khuẩn, tập trung số lượng lớn ở kẽ tay và kẽ móng tay. Đây là con đường có thể lây nhiễm bệnh tật cho chính bản thân bằng các hành động vô tình như đưa tay chứa vi khuẩn chạm vào mắt, mũi hay miệng. 

Theo PGS.TS Nguyễn Đăng Vững, bệnh cúm độc lực cao, hay bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, nhiễm giun sán là những ví dụ điển hình về việc lây bệnh qua bàn tay bẩn, không được vệ sinh sạch sẽ. Đây cũng là những bệnh có tỷ lệ mắc cao trong cộng đồng ở nước ta, nhất là ở trẻ em.

Đặc biệt, việc rửa tay sạch bằng xà phòng cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phòng, chống Covid-19 xảy ra trong hơn 2 năm qua. 

“Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch là một hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn trong phòng, chống dịch bệnh. Việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng có thể giúp mỗi người hạn chế lây lan các vi khuẩn, vi rút từ người khác sang mình và ngược lại, giúp phòng ngừa bệnh tật cho bản thân và người xung quanh”, PGS.TS Nguyễn Đăng Vững nhấn mạnh. 

 Hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Tam Khương (quận Đống Đa) tham gia chương trình “Ngày hội rửa tay”.

PGS.TS Nguyễn Đăng Vững cũng lưu ý các em học sinh, nếu chỉ rửa tay bằng nước thông thường không đủ để phòng tránh dịch bệnh. Rửa tay thường xuyên với xà phòng góp phần làm giảm gần một nửa (chiếm khoảng 47%) nguy cơ bệnh tật, nhất là các bệnh hay gặp ở trẻ em như tay chân miệng, cúm, tiêu chảy.

Theo Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ), sau 20 giây rửa tay với nước và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay chứa cồn có thể ngăn ngừa được tới 200 bệnh. Chưa hết, vệ sinh cá nhân, trong đó có đôi tay, là hàng rào bảo vệ đầu tiên ngăn ngừa khoảng 30% bệnh tật liên quan đến tiêu chảy và khoảng 20% bệnh nhiễm trùng đường hô hấp (như cảm lạnh).

Chương trình “Ngày hội rửa tay” là hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe về rửa tay với xà phòng cho học sinh các trường tiểu học. Khi tham gia chương trình, các học sinh được hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng vào các khung giờ như: Ra chơi, trước khi ăn, khi tan học, khi vào lớp, sau khi đi vệ sinh… Thời gian qua, chương trình này đã được triển khai tại 48 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giáo dục học sinh ý thức vệ sinh bàn tay để phòng bệnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.