Xã hội

Giám sát thực chất, tháo gỡ "điểm nghẽn" từ tiếng nói của cử tri Thủ đô

Phạm Mạnh - Nguyễn Thu 23/06/2026 - 17:35

Ngày 23-6, Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Việc tiếp xúc cử tri là cầu nối quan trọng để cơ quan dân cử lắng nghe, tiếp thu những hiến kế và trăn trở từ thực tế cơ sở.

hdnd-tp-3-.jpg
Các đại biểu của Tổ đại biểu số 4 HĐND TP Hà Nội lắng nghe đóng góp, trăn trở từ đại diện cử tri 5 phường: Láng, Văn miếu - Quốc tử giám, Kim Liên, Ô chợ dừa và Đống Đa. Ảnh: Phạm Mạnh

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026 của UBND thành phố. Điểm sáng nổi bật là tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt hơn 369.200 tỷ đồng, duy trì đà tăng trưởng ổn định trong bối cảnh nhiều thách thức.

Cùng với đó, đồng chí Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thông báo cụ thể về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND Thành phố khóa XVII. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quyết định nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội từ Luật Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, các cử tri đã đưa ra nhiều kiến nghị, tập trung vào các "điểm nghẽn" về hạ tầng đô thị, đất đai và an sinh xã hội.

Cử tri Đinh Quốc Phòng (phường Ô Chợ Dừa) góp ý về công tác giải phóng mặt bằng, đề nghị "thành phố có quỹ đất bố trí tái định cư hoặc xây dựng nhà ở xã hội cho người dân có đất bị thu hồi được thuê, mua mà không phải qua xét duyệt hồ sơ phức tạp, đảm bảo nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ".

hdnd-tp-5-.jpg
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Ảnh: Phạm Mạnh
hdnd-tp-2-.jpg
Cử tri Đinh Quốc Phòng (phường Ô Chợ Dừa) góp ý về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Ảnh: Phạm Mạnh

Về chỉnh trang đô thị, cử tri Nguyễn Thị Minh Hạnh (phường Kim Liên) lo ngại trước sự xuống cấp của hơn 200 nhà tập thể cũ tại địa bàn. Cử tri Đỗ Việt Anh (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) phản ánh nghịch lý thiếu trường THPT công lập tại vùng "đất học", trong khi cử tri Phan Thùy Rim (phường Đống Đa) trăn trở về việc kiện toàn chức danh, phụ cấp cho cán bộ các hội quần chúng ở cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương mới...

Thay mặt Tổ đại biểu số 4, đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng, Tổ trưởng Tổ đại biểu đã trực tiếp tiếp thu, tổng hợp toàn diện các ý kiến. Đồng chí khẳng định, việc HĐND thành phố ban hành số lượng lớn các nghị quyết chuyên đề trong thời gian ngắn vừa qua thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị trước nhân dân.

hdnd-tp-1-.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng, Tổ trưởng Tổ đại biểu ghi nhận những góp ý từ cử tri. Ảnh: Phạm Mạnh

Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Hồng Dân nhấn mạnh, tổ đại biểu sẽ tổng hợp trung thực, đầy đủ để báo cáo Thường trực HĐND thành phố, đồng thời, theo sát, giám sát chặt chẽ quá trình thực thi của các cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Giám sát thực chất, tháo gỡ "điểm nghẽn" từ tiếng nói của cử tri Thủ đô

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.