Pháp đình

Giám đốc công ty luật môi giới hối lộ tiền tỷ

San Lam 19/08/2026 - 20:22

Ngày 19-8, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng 27 bị cáo liên quan đến sai phạm trong xuất khẩu lao động…

Tạo thêm rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp

Theo cáo trạng, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN) Tống Hải Nam là người báo cáo và được Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) đồng ý xây dựng, áp dụng "quy trình" thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn lao động đi Hàn Quốc theo diện visa E7 trái quy định. Mục đích của quy trình này là tạo thêm rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải chi tiền để được Cục QLLĐNN hỗ trợ, tạo điều kiện giải quyết hồ sơ.

Tháng 10-2022, Nam chỉ đạo Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục QLLĐNN; Lê Thanh Hà, Trưởng phòng Hàn Quốc xây dựng quy trình. Tháng 2-2023, Hà trình quy trình, trong đó yêu cầu doanh nghiệp cung cấp Giấy giới thiệu tuyển dụng chính thức của MOTIE hoặc tài liệu chứng minh hạn mức tuyển dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đây là loại giấy tờ doanh nghiệp không thể tự đề nghị phía Hàn Quốc cấp xác nhận, qua đó tạo điều kiện để cán bộ Cục QLLĐNN hỗ trợ doanh nghiệp xin xác nhận hạn mức tuyển dụng và giải quyết nhanh hồ sơ khi doanh nghiệp chi tiền.

Tại phiên tòa, Tống Hải Nam cho rằng, thực tế, quá trình triển khai khó khăn nên một số doanh nghiệp nghĩ là rào cản và đã chi tiền. Bị cáo không có bất kỳ yêu cầu hay gợi ý doanh nghiệp đưa tiền. Bị cáo Nam khai, không chỉ đạo làm sai để vòi tiền nhưng thừa nhận “có nghe tình trạng cấp dưới gợi ý, vòi vĩnh”.

thu-truong-hoan.jpg
Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan khai tại toà. Ảnh: N.N

Về quá trình xây dựng quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn lao động đi Hàn Quốc theo diện visa E7, theo bị cáo Nam, chỉ sau khi bị bắt, bị cáo mới nhận ra quy trình đã làm khó doanh nghiệp. Nam cho rằng, toàn bộ quy trình do cấp dưới xây dựng, bị cáo chỉ ký thông qua.

“Chạy” hồ sơ giấy phép đến hơn 1 tỷ đồng

Trả lời tại Toà, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết. Bị cáo “có nghe” dư luận phản ánh việc cấp dưới có hành vi nhũng nhiễu, kéo dài thời gian cấp giấy phép với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, Nguyễn Bá Hoan không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại hay phản ánh nào của doanh nghiệp.

Bị cáo Hoan khai, thực tế các hồ sơ do Cục QLLĐNN trình lên, rất nhiều hồ sơ không đầy đủ theo yêu cầu. Cục đã có văn bản gửi doanh nghiệp bổ sung hoàn thiện, song có những doanh nghiệp phải bổ sung tới 2 lần, do đó thời gian doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ kéo dài. Còn thời gian hồ sơ trình lên bị cáo, bị cáo xử lý đảm bảo theo đúng quy định.

Bị cáo Hoan chỉ thừa nhận đã nhận hối lộ của 2 doanh nghiệp (hơn 5,7 tỷ đồng) và hơn 1,9 tỷ đồng do bị cáo Nam đưa cùng 2 chiếc đồng hồ. Về số tiền nhận vào những ngày lễ, Tết, bị cáo Hoan xin Hội đồng xét xử không quy kết là tiền nhận hối lộ.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô (tội “Môi giới hối lộ”) khai, mỗi hồ sơ cấp phép, doanh nghiệp phải trả từ 650 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/hồ sơ. Trong khi đó theo quy định, chi phí cấp phép chỉ khoảng 5 triệu đồng/hồ sơ.

Bị cáo Sơn bị cáo buộc, quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sơn đã móc nối với cán bộ để làm trung gian nhận tiền của doanh nghiệp. Bị cáo đưa tiền cho 2 cựu cán bộ của Cục QLLĐNN để “chạy giấy phép trọn gói”.

Sơn đã thu của các doanh nghiệp từ 650 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/hồ sơ, sau đó chi cho bị cáo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (cựu cán bộ của Cục QLLĐNN) 400 triệu đồng/hồ sơ cấp mới, 100 triệu đồng/hồ sơ cấp đổi giấy phép. Tổng cộng Sơn đã nhận hơn 11 tỷ đồng/13 hồ sơ (chuyển cho Hưng 4,1 tỷ đồng/11 hồ sơ, đưa 1,2 tỷ đồng/3 hồ sơ cho Trang) để môi giới cấp 14 giấy phép cho 13 doanh nghiệp.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc, thừa nhận việc đã “làm dịch vụ để hỗ trợ doanh nghiệp xin cấp giấy phép. Mỗi bộ hồ sơ cấp phép, bị cáo thu của doanh nghiệp từ 650 triệu đến hơn 1 tỷ đồng". “Là một người làm nghề tư vấn pháp luật, việc vi phạm pháp luật ngay trong hoạt động nghề nghiệp khiến bị cáo vô cùng đau xót”, bị cáo Sơn trình bày trước toà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Giám đốc công ty luật môi giới hối lộ tiền tỷ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.