Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải Xe đạp VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2020 chính thức khởi tranh

Ngân Hà| 24/10/2020 11:51

(HNMO) - Sáng 24-10, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam đã khai mạc Giải Xe đạp VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2020.

 Nhà tài trợ Tôn Hoa Sen ủng hộ 930 triệu đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý và đông đảo lãnh đạo các ban, ngành, các vận động viên tham gia giải đấu.

Giải đấu năm nay quy tụ 79 tay đua đến từ 9 đội mạnh trong nước, tranh tài trên lộ trình từ Thủ đô Hà Nội đến thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Tổng giá trị tiền thưởng của giải lên đến gần 1,1 tỷ đồng, trong đó chiếc Áo vàng chung cuộc trị giá 160 triệu đồng.

Với thông điệp "Vòng quay lan tỏa", Giải Xe đạp VTV - Cúp Tôn Hoa Sen năm 2020 không những vượt ra khỏi ý nghĩa của một sự kiện thể thao hàng đầu trong làng xe đạp, mà còn cổ vũ, lan tỏa những giá trị và tinh thần sống tốt đẹp, tích cực đến với cộng đồng.

Trước tình hình bão lũ còn diễn biến phức tạp và gây nhiều mất mát, đau thương cho người dân các tỉnh miền Trung, nhà tài trợ Tôn Hoa Sen quyết định ủng hộ 930 triệu đồng để chung tay cùng đồng bào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế vượt qua bão lũ (mỗi tỉnh 400 phần quà, trị giá mỗi phần quà 500 nghìn đồng), và chia buồn, trao quà cho gia đình các chiến sĩ, cán bộ hy sinh tại Rào Trăng (mỗi gia đình 10 triệu đồng).

Ban tổ chức sẽ không tổ chức thi đấu tại các tỉnh đang bị thiệt hại nặng. Thay vào đó, đoàn đua chỉ di chuyển qua các tỉnh này. Vì thế, lộ trình cuộc đua có sự điều chỉnh. Cụ thể, sẽ hủy hai chặng đua đường trường Nghệ An - Quảng Bình (chặng 5, ngày 28-10) và Quảng Bình - Huế (chặng 6, ngày 29-10). Thay vào đó là chặng đồng đội tính giờ tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An, ngày 28-10) rồi di chuyển đến thành phố Huế để bắt đầu chặng 6 Huế - Hội An ngày 29-10. Chặng 7, các cua-rơ sẽ chạy vòng quanh thành phố Tam Kỳ (ngày 30-10).

Một số hình ảnh tại Giải Xe đạp VTV 2020.

Từ thành phố Tam Kỳ, đoàn đua sẽ trở lại với lộ trình dự kiến để về đích tại thành phố Quy Nhơn vào ngày 1-11. Tổng cộng giải có 9 chặng đua với lộ trình dự kiến 858km.

Sau lễ khai mạc, các cua-rơ bước vào tranh tài chặng 1 với lộ trình 30 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, 51km. Kết quả, tay đua Lê Nguyệt Minh (thành phố Hồ Chí Minh - VINAMA) về Nhất chặng, qua đó tạm giữ Áo vàng. Với thành tích nước rút tốt ở các vòng tính điểm, Lê Nguyệt Minh tạm giữ luôn Áo xanh.

Ngày 25-10, các cua-rơ sẽ tranh tài chặng 2, đua cá nhân tính giờ tại Tam Chúc, Hà Nam (12km).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giải Xe đạp VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2020 chính thức khởi tranh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.