Kinhtedothi - 10 tác giả, dịch giả có tác phẩm được Hội Nhà văn Việt Nam vinh danh năm 2025 gồm: Lê Thanh Kỳ, Hoàng Thụy Anh, Trang Thanh, Trần Văn Toàn, Lê Đức Dương, An Nhiên, Thiên Nga, Cao Việt Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Nhung và Lâu Văn Mua.
Ngày 19/1, Hội Nhà văn Việt Nam công bố danh sách Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 cho 7 tác phẩm.
Theo đó, giải thưởng Văn xuôi được trao cho tiểu thuyết “Miền đất hứa” của nhà văn Lê Thanh Kỳ – Nhà xuất bản (NXB) Văn học.
Giải thưởng Thơ được trao cho tác phẩm “Thơm từ nỗi đau”, tập thơ của nhà thơ Hoàng Thụy Anh (Hoàng Thị Quỳnh Anh) – NXB Hội Nhà văn; tác phẩm “Trên con đường tóc”, tập thơ của nhà thơ Trang Thanh (Trần Thị Thanh) – NXB Hội Nhà văn.
Giải thưởng Lý luận phê bình được trao cho tác phẩm “Văn học như một diễn ngôn” của nhà lý luận phê bình Trần Văn Toàn – NXB Đại học Sư phạm.
Giải thưởng Văn học Dịch thuộc về tác phẩm ‘‘Hạc trắng xoè cánh”, truyện của tác giả Tawada Yoko – An Nhiên (Nguyễn Đỗ An Nhiên) dịch – NXB Văn học và tác phẩm ‘‘Bài ca Solomon”, truyện của tác giả Toni Morrison – Thiên Nga (Nguyễn Thiên Nga) dịch – NXB Hội Nhà văn.
Giải Văn học thiếu nhi thuộc về tác phẩm ‘‘Miền thảo nguyên Panduranga”, tiểu thuyết của nhà văn Lê Đức Dương – NXB Kim Đồng.
Giải thưởng Tác giả Trẻ năm 2025 được trao cho 3 tác giả và 3 tác phẩm. Cụ thể ở hạng mục Văn xuôi được trao cho tiểu thuyết “Lục địa rồng” (5 tập) – NXB Kim Đồng của tác giả Cao Việt Quỳnh.
Ở hạng mục Thơ, giải thưởng Tác giả Trẻ được trao cho tập thơ “Dần sáng” – NXB Hội Nhà văn của tác giả Nguyễn Thị Kim Nhung và tập thơ “Nhặt xác em chất chồng bảo tàng” – NXB Hội Nhà văn của tác giả Lâu Văn Mua.
Cùng với đó, Hội Nhà văn Việt Nam còn trao giải Nhà văn nữ ấn tượng năm 2025 dành cho nhà thơ Phạm Vân Anh (TP Hà Nội), nhà văn Niê Thanh Mai (tỉnh Đắk Lắk) và nhà văn Trịnh Thị Phương Trà (tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk). Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực của nữ nhà văn Việt Nam trong cuộc sống, đặc biệt là những cống hiến cho cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.