TTTĐ - Ngành Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh được thiết kế với định hướng chuyên ngành thực tiễn, quốc tế hóa.
Trước làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Để đáp ứng nhu cầu đó, đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về phát triển công nghệ, mới đây, Viện Công nghệ Tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh (DHV) chính thức công bố chương trình cử nhân Trí tuệ nhân tạo (mã ngành: 7480207).
Hội thảo công bố còn có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội trong thời đại kỷ nguyên số.

Với thiết kế theo định hướng ứng dụng và chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa nền tảng kiến thức học thuật lý thuyết, kỹ năng thực hành và khả năng sáng tạo liên ngành, chương trình học kỳ vọng sẽ đáp ứng tối ưu các nguồn lực ưu tiên cho ngành đào tạo mũi nhọn này.
Đồng thời, chương trình còn cung cấp nền tảng toàn diện về học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dữ liệu lớn, chatbot cùng các học phần ứng dụng AI trong các lĩnh vực như y tế, tài chính, giáo dục, môi trường và các bài toán trong kỹ thuật…
Trong quá trình đào tạo cử nhân AI của DHV có sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, đặc biệt là sự đồng hành của các doanh nghiệp. Cùng với đó, chương trình cũng tạo những điều kiện tốt nhất để người học phát triển năng lực của cá nhân thông qua các dự án, đồ án về AI trong quá trình học tập.
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng ứng dụng AI một cách hiệu quả, sáng tạo và có trách nhiệm, có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các tập đoàn công nghệ, trung tâm R&D, tổ chức giáo dục của Việt Nam và nước ngoài, cũng như tiếp tục học sau đại học trong và ngoài nước.
Theo GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ tiên tiến & Trí tuệ Nhân tạo: “Trí tuệ nhân tạo không chỉ là công nghệ của hiện tại và tương lai mà còn là trụ cột, là chiến lược của quốc gia. Việc Trường DHV triển khai đồng thời cả chương trình đào tạo và nền tảng ứng dụng; vừa đào tạo nguồn nhân lực lại vừa triển khai các hoạt động nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp là một bước đi toàn diện, khẳng định DHV ngày càng lớn mạnh và phát triển với tầm nhìn chiến lược và bền vững và là một trong những đơn vị tiên phong trong hệ sinh thái AI của Việt Nam”.
Thông qua đây, DHV còn giới thiệu nền tảng số DHV Coin - UniZone, là hệ sinh thái ghi nhận và tích hợp các thành tích học tập, nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến xã hội của sinh viên dưới dạng token “DHV Coin”. Qua đó, sinh viên được số hóa quá trình học tập và tương tác học thuật; giá trị học thuật được ghi nhận và tích lũy, tạo động lực phấn đấu lâu dài; cộng đồng học thuật được kết nối chặt chẽ trong một không gian số minh bạch và sáng tạo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.