Đô thị

Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm: Lắng nghe, đối thoại để tạo sự đồng thuận

Phương Thảo 06/07/2026 - 19:51

Thực tiễn triển khai nhiều dự án trọng điểm cho thấy, khi thông tin công khai, minh bạch, các cấp chính quyền tăng cường đối thoại, giải đáp kiến nghị, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, sẽ góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận.

Chủ động, sâu sát, lấy người dân làm trung tâm

Phường Hồng Hà là một trong các địa phương triển khai hai dự án giao thông trọng điểm cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, với diện tích phải giải phóng mặt bằng rất lớn, lịch sử quản lý đất đai khu vực ngoài bãi sông khá phức tạp, gây nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương.

Với quyết tâm cao, lãnh đạo và cán bộ, công chức Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Hà cùng đội ngũ cán bộ cơ sở đã vào cuộc quyết liệt, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động.

Nhờ đó, đến ngày 31-5, phường đã cơ bản hoàn thành khối lượng lớn công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hồng Hà đối thoại với người dân. Ảnh: PHH
Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hồng Hà đối thoại với người dân. Ảnh: P.H.H

Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết, để triển khai giải phóng mặt bằng dự án cầu Tứ Liên, phường đã tổ chức họp với hơn 500 hộ dân, công khai hồ sơ pháp lý dự án cùng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo sự đồng thuận và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

"Trong quá trình thực hiện, phường thường xuyên đối thoại, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc. Nhờ đó, phường đã bàn giao 100% diện tích giải phóng mặt bằng (293.821,6m2) cho đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ dự án", đồng chí Lê Hồng Thắng nhấn mạnh.

Đối với dự án cầu Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà đã tổ chức họp với 326 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng; công khai hồ sơ dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Công tác tuyên truyền được triển khai chủ động, sâu sát với sự tham gia của lãnh đạo phường, cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân sự, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, hỗ trợ di chuyển tài sản, bố trí tạm cư. Đồng thời, phường đã gửi 13 văn bản tới UBND thành phố, đề xuất 40 nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Thắng: "Từ thực tiễn triển khai hai dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo cho thấy, công tác dân vận là yếu tố quyết định tạo sự đồng thuận của người dân".

Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh cũng cho rằng, bài học lớn nhất là phải thực sự lấy dân làm gốc. Sự đồng thuận của người dân không tự nhiên có mà được tạo dựng từ quá trình dân vận kiên trì, từ việc cán bộ bám sát địa bàn, đối thoại trực tiếp, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng.

Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn gặp gỡ, vận động nhân dân. Ảnh: HT
Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn gặp gỡ, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng. Ảnh: H.T

Lắng nghe, đối thoại với người dân

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng trên địa bàn phường Khương Đình có chiều dài 1,52km, tổng diện tích đất thu hồi 60.902,1m² của 736 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức.

Xác định đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo phường Khương Đình đã coi công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Phường Khương Đình đã thông tin đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án cũng như các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Bí thư Đảng ủy phường Võ Đăng Dũng, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Sỹ Đoàn cùng đội ngũ cán bộ, công chức phường và cán bộ cơ sở thường xuyên sâu sát địa bàn, gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại với người dân.

Những kiến nghị, vướng mắc của các hộ dân được ghi nhận, giải đáp cụ thể; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, UBND phường tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Từ đó, kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan và nhận được sự đồng thuận của người dân bàn giao mặt bằng theo tiến độ của thành phố.

Ngay sau khi các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Công viên công cộng phường Phú Thượng - dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được thành phố Hà Nội phê duyệt, UBND phường Phú Thượng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Xác định đây là một trong những công trình hạ tầng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô nói chung và địa bàn phường Phú Thượng nói riêng, lãnh đạo phường Phú Thượng đã đề nghị các đơn vị, cán bộ ở cơ sở cần chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh những ý kiến, kiến nghị chính đáng đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

Cùng với đó, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương phát triển hạ tầng của thành phố.

Thông qua công tác lấy ý kiến và đối thoại trực tiếp với người dân, phường Phú Thượng tiếp tục thực hiện phương châm công khai, minh bạch, dân chủ trong triển khai các dự án đầu tư công; chú trọng tiếp thu ý kiến của nhân dân nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân.

Từ thực tiễn triển khai các dự án trọng điểm tại một số địa phương trên cho thấy, khi chính quyền chủ động đối thoại, công khai thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng thì niềm tin của người dân được củng cố.

Những kinh nghiệm này cũng cho thấy, khi chính quyền đồng hành, lấy người dân làm trung tâm, phát huy công tác dân vận và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sẽ góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công các công trình trọng điểm, tạo dư địa phát triển bền vững cho Thủ đô trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm: Lắng nghe, đối thoại để tạo sự đồng thuận

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.