Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022: Từng bước trở thành “đặc sản” của Hà Nội

Ngân Hà| 09/10/2022 21:00

(HNMO) - Sau một năm bị tạm dừng vì dịch Covid-19, Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 đã diễn ra sôi nổi vào ngày 9-10, tại khu vực hồ Tây (quận Tây Hồ), với sự tham gia của hơn 500 vận động viên. Đây là lần thứ tư thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động này với mong muốn bơi chải thuyền rồng sẽ từng bước trở thành “đặc sản” của Hà Nội.

Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng đã trở thành sân chơi quen thuộc và hấp dẫn cho những người đam mê môn thể thao đua thuyền.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 là giải đấu thường niên, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức. Qua ba kỳ tổ chức, Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng đã trở thành sự kiện thể thao tiêu biểu hằng năm của thành phố và là sân chơi quen thuộc, hấp dẫn cho những người đam mê môn đua thuyền. Mục đích của Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng là nhằm gìn giữ, phát huy môn thể thao truyền thống (thuyền rồng), qua đó quảng bá hình ảnh, con người Thủ đô.

Với ý nghĩa gắn kết các cộng đồng trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch, hướng đến sự kiện thể thao quần chúng tiêu biểu hằng năm của thành phố, giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của hơn 500 vận động viên đến từ 36 đội thuyền của 8 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Bến Tre, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Nguyên và Hà Nội; 6 quận, huyện của Hà Nội: Tây Hồ, Hoàng Mai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ba Vì, Thanh Oai và 3 đại sứ quán, 3 tổ chức quốc tế... Các đội được chia thành 3 nhóm, thi đấu ở cự ly 500m, thuyền 12 tay chèo nam, nữ, hỗn hợp.

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022, bà Trịnh Thị Thanh, Đội trưởng đội thuyền Ba Vì cho biết, mọi năm giải đấu diễn ra vào mùa xuân, nên cũng đông vui hơn. Năm nay, giải được tổ chức vào mùa thu, nhưng với ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), nên toàn đội thấy rất vui. Mặc dù việc tập luyện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song toàn đội đã rất nỗ lực để tập trung tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Còn vận động viên Phạm Thu Trang (thành viên điều hành mạng lưới cựu sinh viên Thụy Điển, Đại sứ quán Thuỵ Điển) cho hay: “Đây là lần thứ ba tôi tham gia thi đấu tại Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng. Từ khi biết giải đấu được tổ chức trở lại, tôi và toàn đội đều cảm thấy rất háo hức. Chúng tôi tham gia giải đấu không vì mục đích giải thưởng, quan trọng là trong quá trình tập luyện, thi đấu được giao lưu, học hỏi với các cựu du học sinh khác. Vì vậy, dù không phải là vận động viên chuyên nghiệp, nhưng toàn đội đều hăng say tập luyện và rất mong chờ đến ngày được thi đấu”.

Trưởng phòng Quản lý thể dục, thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Đinh Văn Luyến thông tin, để làm tăng sức hấp dẫn cho giải đấu, xuyên suốt giải có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, thể thao, múa lân - sư - rồng đặc sắc của các đơn vị nghệ thuật và vận động viên thể thao thành tích cao thành phố Hà Nội. Bên cạnh nội dung thi đấu thuyền rồng kịch tính, hấp dẫn, giải có các hoạt động phụ trợ khác đan xen để mang đến một không khí, màu sắc rực rỡ, ấn tượng tại khu vực hồ Tây, dọc đường Thanh Niên, hòa cùng không khí khấn khởi chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.

Theo Chủ nhiệm Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây Nguyễn Võ Hưng, nhằm bảo đảm an toàn cho giải đấu, cùng với lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp, Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây đã bố trí thêm lực lượng hỗ trợ với tinh thần bảo đảm an toàn cao nhất cho các vận động viên.

Còn theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng, nhằm hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường Thủ đô xanh - sạch - đẹp, hạn chế rác thải nhựa, trong suốt quá trình tổ chức giải, Ban tổ chức Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 đã tuyên truyền, khuyến khích, đề nghị các đoàn vận động viên, trọng tài, mọi người dân và khách đến tham dự, cổ vũ giữ gìn vệ sinh môi trường, giảm thiểu sử dụng các sản phẩm bằng nhựa dùng một lần, qua đó quảng bá hình ảnh, con người Thủ đô, từng bước xây dựng bơi chải thuyền rồng trở thành “đặc sản” của Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022: Từng bước trở thành “đặc sản” của Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.