Dựa vào tình hình giá xăng dầu thế giới tuần qua, theo các chuyên gia nhận định, trong phiên điều hành giá xăng ngày (26/6), giá xăng dầu có thể được điều chỉnh tăng lần thứ 5 liên tiếp. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng 300 - 400 đồng/lít, trong khi đó, giá dầu có thể sẽ được điều chỉnh tăng từ 500 - 600 đồng/lít.
Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá dầu thế giới tuần qua tăng mạnh do những yếu tố địa chính trị và lo ngại gián đoạn nguồn cung tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư toàn cầu. Tính chung cả tuần trước, giá dầu Brent tăng 3,6%, còn giá dầu WTI tăng 2,7%.

Trong khi đó, theo dữ liệu từ trang Oil Price lúc 19h15 ngày 26/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao ở mức 67,45 USD/thùng, tăng 0,46%; trong khi giá dầu WTI cũng tăng 0,43%, lên mức 64,65 USD/thùng so với phiên liền trước. Theo các chuyên gia, giá dầu lao dốc do kỳ vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran sẽ làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tại khu vực Trung Đông.
Tại thị trường trong nước, theo chu kỳ điều hành giá, ngày 26/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới. Dựa theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, các chuyên gia kinh tế nhận định giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh tăng tiếp trong kỳ điều hành ngày mai nhưng mức tăng sẽ ít hơn kỳ điều hành trước.
Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai có thể tăng từ 300 - 400 đồng/lít, còn giá dầu diesel có khả năng tăng khoảng 500 - 600 đồng/lít. Trường hợp cơ quan điều hành chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn. Nếu đúng như dự báo, giá xăng RON 95 trong nước vào ngày mai sẽ tăng lần thứ 5 liên tiếp.
Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 19/6), giá xăng RON 95 (loại phổ biến trên thị trường) tăng tới 1.280 đồng/lít, giá bán lẻ vọt lên 21.240 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.170 đồng/lít, giá bán lẻ lên mức 20.630 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 1.450 đồng/lít, giá bán ở mức 19.150 đồng/lít.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.