Giá vàng trong nước tiếp đà đi lên khi sáng nay “đội” thêm 300.000 đồng/lượng, lần đầu chạm mốc kỷ lục 128 triệu đồng/lượng.
Diễn biến này xuất phát từ thị trường quốc tế. Sáng sớm nay, giá vàng trên thị trường quốc tế giao dịch tại mức 3.392 USD/ounce, tăng 26 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua, còn so với cùng thời điểm hôm trước “đội” 30 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đi lên bởi nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào nhằm bảo đảm tài sản.
Đến gần 9h, giá kim loại quý giao dịch là 3.385,2 USD/ounce, quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20,7 triệu đồng/lượng.
Tại thị trường trong nước, mở cửa, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ là 119,9 triệu đồng/lượng (mua vào) -122,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua.
Tập đoàn Phú Quý để là 119,4 triệu đồng/lượng (mua vào) -122,4 triệu đồng/lượng (bán ra) thay vì mức 119,2 triệu đồng/lượng (mua vào) -122,2 triệu đồng/lượng (bán ra) trước đó.
Với vàng miếng, doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết với giá 126 triệu đồng/lượng (mua vào) -128 triệu đồng/lượng (bán ra), cao hơn cuối ngày liền trước 300.000 đồng/lượng mỗi chiều.
Biên độ giá mua-bán được doanh nghiệp để phổ biến 2-3 triệu đồng/lượng.
Trước đó, ngày 26-8, giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng mỗi chiều, lên mức đỉnh mới 126,1 triệu đồng/lượng (mua vào) -127,7 triệu đồng/lượng (bán ra).
Liên quan đến thị trường vàng, ngày 26-8, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3-4-2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Trong đó, đáng chú ý là xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng; mua bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.