Từ ngày 21 đến ngày 25-6, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Sau thời gian trên, miền Bắc mưa rào và dông trên diện rộng.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, ngày 20-6, thành phố Hà Nội nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h tại Trạm khí tượng Láng là 37,6 độ C, Ba Vì và Hoài Đức cùng 36,2 độ C, Sơn Tây 36 độ C, Hà Đông 34,7 độ C; độ ẩm trong không khí ở mức 44-60%.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, ngày 21 và ngày 22-6, Hà Nội nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
Cụ thể, ngày 21-6, khu vực trung tâm thành phố có nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C; khu vực phía Bắc, phía Tây và phía Nam phổ biến 36-38 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ C, là từ 11h đến 17h.
Ngày 22-6, nắng nóng tiếp tục gia tăng. Khu vực trung tâm thành phố và phía Tây có nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C; khu vực phía Bắc và phía Nam phổ biến 36-38 độ C. Riêng khu vực trung tâm thành phố, thời gian nắng nóng kéo dài từ 10h đến 18h.
Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ trong bản tin dự báo nắng nóng và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa, cửa kính...
Từ đêm 22 đến ngày 26-6, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Hà Nội mây thay đổi đến ít mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
Sau thời gian trên, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông; nền nhiệt giảm dần.
Các nơi khác, ngày 21-6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C. Ngày 22-6, nắng nóng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên; nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C.
Từ ngày 25-6, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng; trong đó, giai đoạn từ ngày 26 đến 27-6, vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp làm tăng nguy cơ cháy, nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; đồng thời làm tăng nguy cơ cháy rừng. Nắng nóng cũng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Người dân Thủ đô cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong khung giờ nắng nóng gay gắt, bổ sung nước, che chắn khi di chuyển và đề phòng nguy cơ cháy, nổ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.