Ngày 30-7, Ban Chỉ đạo hè xã Gia Lâm phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức Hội thi Nữ công gia chánh hè với chủ đề “Sáng tạo sản phẩm từ vật liệu tái chế - Thành phố ước mơ của em” và Hội thi Băng bó cứu thương năm 2026. Chương trình thu hút 19 đội thi đến từ các thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Gia Lâm Hoàng Thị Thúy Nga nhấn mạnh, hai hội thi là hoạt động thiết thực trong chương trình hè năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, góp phần tạo môi trường để thanh, thiếu nhi rèn luyện kỹ năng sống, phát huy khả năng sáng tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, cộng đồng.
Bà Hoàng Thị Thúy Nga cho biết, Hội thi Nữ công gia chánh hè được tổ chức nhằm khơi dậy ở các em tinh thần sáng tạo, khả năng tư duy, làm việc nhóm, sự khéo léo và ý thức tiết kiệm, tái sử dụng vật liệu trong cuộc sống hằng ngày; từ đó lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải, xây dựng lối sống xanh và góp phần hình thành những không gian sống xanh, sạch, đẹp, thân thiện với trẻ em.
Đối với Hội thi Băng bó cứu thương, đây là dịp để thanh, thiếu nhi được trang bị, củng cố kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, rèn luyện sự bình tĩnh, nhanh nhẹn, tinh thần phối hợp và chủ động xử lý một số tình huống tai nạn, thương tích thường gặp.

Ở Hội thi Nữ công gia chánh hè, mỗi đội gồm 2 thí sinh thực hiện mô hình “Thành phố ước mơ của em” từ các vật liệu tái chế như bìa carton, giấy báo cũ, chai nhựa, vỏ hộp, lon nước giải khát, vải vụn và nhiều vật liệu đã qua sử dụng khác.
Trong thời gian 120 phút, các đội hoàn thiện mô hình và thuyết trình về ý tưởng, thông điệp bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình được đầu tư công phu, thể hiện ý tưởng về đô thị xanh, sạch, đẹp; lồng ghép các giải pháp phân loại rác tại nguồn, tái chế chất thải, sử dụng năng lượng sạch, tăng cường cây xanh và xây dựng các khu vui chơi an toàn cho trẻ em.
Ở Hội thi Băng bó cứu thương, các đội thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu như băng bó vết thương phần mềm, cố định gãy xương cẳng tay và xử lý một số tình huống tai nạn, thương tích thường gặp. Ban Giám khảo đánh giá các đội thi dựa trên kỹ năng thực hành, khả năng phối hợp, xử lý tình huống và việc chấp hành đúng quy trình sơ cấp cứu.

Kết thúc các hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.