Chính trị

Gia Lâm ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang năm 2024

Ánh Dương 01/03/2024 - 17:09

Ngày 1-3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024.

img_20240301_163744.jpg
Các đơn vị tham gia huấn luyện lực lượng vũ trang năm 2024.

Thượng tá Phạm Hồng Quang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm cho biết, năm 2024, huyện thực hiện các mục tiêu: 100% các đơn vị dân quân tự vệ hoàn thành chương trình huấn luyện năm theo quy định; dân quân tự vệ năm thứ nhất đạt 100% quân số; dân quân cơ động, dân quân tự vệ đạt 95% quân số trở lên và dân quân tự vệ tại chỗ từ năm thứ 2 trở đi đạt 90% quân số trở lên.

img_20240301_164056.jpg
img_20240301_163751.jpg
Lãnh đạo huyện Gia Lâm tham quan các mô hình học cụ trong đợt huấn luyện của các đơn vị.

Thời gian bắt đầu huấn luyện từ ngày 1-3, kết thúc huấn luyện ngày 15-12 đối với lực lượng thường trực, ngày 15-11 đối với lực lượng dự dự bị động viên và ngày 31-8 đối với lực lượng dân quân tự vệ.

img_20240301_163702.jpg
Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Gia Lâm Nguyễn Việt Hà phát biểu.

Phát biểu tại buổi ra quân huấn luyện, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Gia Lâm Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh: Ban Chỉ huy quân sự huyện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện để tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024; đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết - mẫu mực - kỷ cương - chủ động - sáng tạo - quyết thắng”, tập trung vào nội dung “huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”...

img_20240301_163732.jpg
Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm và các cụm ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm đề nghị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2024; chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng vũ trang địa phương huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Đối với lực lượng vũ trang của huyện, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”; cơ quan quân sự và lực lượng dự bị động viên huyện “sát nhiệm vụ, sát địa bàn”; lực lượng dân quân tự vệ kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, rèn luyện, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đúng kết quả, tập trung khắc phục triệt để các yếu kém, hạn chế trong huấn luyện năm 2024.

img_20240301_164048.jpg
Các tập thể tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Cũng tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm đã phát động phong trào thi đua và đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.