Thị trường

Giá kim loại lao dốc sau thông điệp cứng rắn từ FED

Lam Giang 14/06/2024 - 10:03

Đóng cửa ngày 13-6, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa. Đáng chú ý, thông điệp cứng rắn từ FED khiến giá kim loại lao dốc.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, diễn biến trên khiến Chỉ số MXV-Index suy yếu nhẹ sau ba phiên tăng liên tiếp, với mức giảm 0,06% xuống còn 2.313 điểm.

14.6-kl.png
Bảng giá giao dịch kim loại ngày 13-6 tại MXV. Nguồn: MXV

Kết thúc ngày giao dịch 13-6, sắc đỏ áp đảo bảng giá kim loại với 9/10 mặt hàng đồng loạt giảm giá. Đối với kim loại quý, với lực bán áp đảo ngay từ đầu phiên, giá bạc và giá bạch kim giảm mạnh do sức ép vĩ mô gia tăng.

Chốt ngày, giá bạc giảm 3,97% xuống 29,06 USD/ounce, mức thấp nhất gần một tháng. Giá bạch kim cũng suy yếu về đáy 6 tuần với mức giảm 1,69% về 954,6 USD/ounce.

Rạng sáng qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố quyết định dự kiến sẽ chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay, ít hơn hẳn so với dự báo hồi tháng 3 là cắt giảm ba lần.

Động thái cứng rắn này từ FED khiến chỉ số Dollar Index kết phiên hôm qua tăng 0,53% lên 105,2 điểm. Chi phí đầu tư tăng cao kết hợp với rủi ro lãi suất cao đã khiến giá bạc và giá bạch kim lao dốc mạnh.

Giá đồng hay giá niken, nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất pin xe điện, đã gặp sức ép bán mạnh do lo ngại tiêu thụ chững lại trong lĩnh vực năng lượng xanh. Chốt ngày, giá đồng COMEX giảm 1,87% xuống 4,48 USD/pound. Giá niken giảm 2,3% về 17.645 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4.

14.6-cn.png
Bảng giá nguyên liệu công nghiệp ngày 14-6 tại MXV. Nguồn: MXV

Kết phiên ngày 13-6, giá ca cao hợp đồng tháng 9 tiếp tục tăng mạnh phiên thứ 3 liên tiếp, với mức tăng 2,61% lên 10.110 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất cao nhất trong 1 tháng rưỡi trở lại đây. Lo ngại thiếu hụt nguồn cung ca cao được đẩy lên cao khi các nhà sản xuất hàng đầu có dấu hiệu dừng hoạt động xuất khẩu và bán trước cho vụ mới.

Theo Reuters, trong tháng 6, lệnh dừng xuất khẩu và bán ca cao đã được ban hành tại Bờ Biển Ngà, quốc gia xuất khẩu ca cao lớn nhất thế giới. Quốc gia này đã tạm dừng hoạt động bán hạt ca cao niên vụ 2024-2025 ở mức 940.000 tấn, giảm khoảng 35% so với cùng kỳ vụ trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá kim loại lao dốc sau thông điệp cứng rắn từ FED

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.