Giá quặng sắt chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, áp lực nguồn cung tiếp tục đè nặng lên giá cà phê.
Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết đóng cửa phiên giao dịch ngày 15-7, lực bán chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,4% về mức 2.221 điểm.
Thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến lực bán áp đảo trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm.
Trong đó, giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt suy yếu sau phiên hồi phục đầu tuần. Cụ thể, giá cà phê Arabica nhận mức giảm gần 1,5% xuống 6.555 USD/tấn, trong khi giá cà phê Robusta đánh mất hơn 3,1% về mức 3.408 USD/tấn.
Theo MXV, Brazil, Peru và Indonesia bước vào giai đoạn cao điểm thu hoạch vụ mới 2025–2026 đã khiến cho nguồn cung trên thị trường trở nên dồi dào và gây áp lực lên giá.
Trong khi đó, vụ thu hoạch chính ở Colombia, Trung Mỹ, Mexico và Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu vào quý IV năm nay. Theo ước tính ban đầu, sản lượng xuất khẩu của các quốc gia này có thể đạt 28 triệu bao cà phê Arabica và 34 triệu bao cà phê Robusta.
Với nhóm kim loại, đà suy yếu tiếp tục nối dài trong bối cảnh thị trường liên tục đón nhận những thông tin kém lạc quan về tình hình tiêu thụ.
Đáng chú ý, giá quặng sắt giảm hơn 0,6% dừng ở mốc 98,9 USD/tấn. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS), sản lượng thép thô của Trung Quốc đã giảm xuống mức 83,18 triệu tấn trong tháng 6, tương ứng với mức giảm gần 4% so với tháng 5 và giảm tới hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh đó, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), xuất khẩu thép thành phẩm của nước này trong tháng 6 ở mức 9,7 triệu tấn, giảm 8,5% so với tháng 5.
Dữ liệu cho thấy việc cắt giảm sản lượng đang bắt đầu diễn ra theo đúng chủ trương đã đề ra trước đó của Bắc Kinh, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thép ra thị trường quốc tế suy yếu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.