Sau các phiên giảm nhẹ đầu tuần, cuối tuần giá dầu quay đầu phục hồi, tiến sát mốc 70 USD/thùng trước tác động của căng thẳng địa chính trị.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), tâm lý thận trọng đã bao phủ thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày đầu tuần 14-7. Đáng chú ý, sắc đỏ bất ngờ quay lại trên thị trường năng lượng, với 4/5 mặt hàng đồng loạt giảm giá.
Theo ghi nhận từ MXV, lực bán mạnh đã chi phối thị trường năng lượng trong phiên giao dịch đầu tuần. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent dừng ở mốc 69,2 USD/thùng, tương ứng với mức giảm 1,63%. Giá dầu WTI cũng đã ghi nhận mức giảm lên tới 2,15%, rơi xuống mốc 66,98 USD/thùng.
Thực tế này lặp lại trong ngày 15-7 khi có 4/5 mặt hàng nhóm năng lượng suy yếu. Kết phiên, cả hai mặt hàng dầu thô chính đều giảm nhẹ dưới 0,3%. Cụ thể, giá dầu Brent dừng ở mốc 68,52 USD/thùng, tương ứng với mức giảm 0,28%; trong khi giá dầu WTI ghi nhận mức giảm 0,21%, xuống mốc 66,38 USD/thùng.
Giá dầu giảm so với cuối tuần trước do nhà đầu tư thận trọng hơn trước phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách thuế.
Theo đó hôm đầu tuần, ông Donald Trump đã thông báo áp mức thuế 100% đối với các quốc gia có giao thương với Nga và bày tỏ sự thất vọng về tình hình đàm phán không mấy khả quan xoay quanh cuộc xung đột Nga – Ukraine.
Điều này khiến thị trường lo ngại về leo thang căng thẳng tại khu vực Đông Âu, đẩy giá dầu leo cao trong phiên giao dịch buổi sáng.
Mặt khác, giá dầu thô tiếp tục gặp sức ép trước tín hiệu nguồn cung yếu cùng các tín hiệu về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ.
Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tính đến ngày 11-7, tồn kho xăng, dầu tại Mỹ đã tăng 3,4 triệu thùng, bất chấp nguồn cung từ các nhà máy lọc dầu đã giảm hơn 800.000 thùng.
Điều này là dấy lên lo ngại về tình hình tiêu thụ xăng, dầu của dân Mỹ trong mùa cao điểm đi lại.
Tuy nhiên sang ngày thứ năm (17-7), sắc xanh lan tỏa trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, trong đó giá dầu phục hồi, tiến sát mốc 70 USD/thùng.
Cụ thể, giá dầu WTI đã ghi nhận mức tăng lên tới 1,75%, dừng ở mốc 67,54 USD/thùng, giá dầu Brent cũng đã tiệm cận ngưỡng 70 USD/thùng, leo lên mốc 69,52 USD/thùng, tương ứng với mức tăng khoảng 1,46%.
Động lực chính hỗ trợ giá dầu tăng mạnh trong những phiên gần đây đến từ lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Iraq – quốc gia có sản lượng dầu thô lớn thứ hai trong nhóm OPEC.
Hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mỏ dầu ở khu vực bán tự trị người Kurd, khiến hàng loạt các dự án phải tạm dừng hoạt động, qua đó kéo giảm hơn một nửa sản lượng dầu hằng ngày tại khu vực này.
Căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang khi quan hệ giữa Israel và Syria trở nên căng thẳng.
Tình hình tại dải Gaza cũng như nguy cơ mất an toàn hàng hải tại Biển Đỏ đã đe dọa tự do hàng hải và làm gia tăng áp lực rủi ro đối với dòng chảy thương mại quốc tế.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.