Ngày 21-7, Tòa án nhân thành phố Hà Nội mở phiên toà xét xử bị cáo Bùi Thị Hồng Hiên (sinh năm 1994, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, tháng 11-2023, Lê Thiên Vũ (sinh năm 1982), Nguyễn Duy Thanh Châu (sinh năm 1981), đều trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau làm giả 2 thẻ đảng viên mang tên Vũ, Châu và quyết định kết nạp đảng viên mang tên Châu.
Sau đó, Vũ mua trang phục của lực lượng vũ trang rồi cùng Châu chụp ảnh chân dung với bộ quần áo trên, đeo cấp hàm giả. Vũ, Châu đã sử dụng 2 thẻ đảng viên giả và đưa cho Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội) xem và giới thiệu mình là các cán bộ công tác trong lực lượng vũ trang.

Đầu tháng 12-2023, bà Phạm Thị Kim L. (sinh năm 1966, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) có nhu cầu xin cho người quen (anh Nguyễn Vũ T., đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) được tại ngoại.
Qua giới thiệu, bà L. đến gặp Dũng để xin cho anh này được tại ngoại. Dũng đã liên hệ nhờ Vũ, Châu để “chạy”. Sau đó, Vũ liên hệ nhờ Phạm Thụy Xuân Khoa.
Khoa đồng ý và tiếp tục nhờ Phan Văn Ngọc. Ngọc đã trao đổi với với Trần Hoàng Thúy, Bùi Thị Hồng Hiên để "chạy án". Sau khi bàn bạc, Thúy móc nối nhờ Vương Thị Quỳnh Phương giúp.
Dù không có khả năng xin cho anh T. được tại ngoại nhưng Phương vẫn đồng ý và sau đó liên hệ với một đối tượng tên Đạt (chưa xác định được nhân thân) xin cho anh T.
Đạt yêu cầu Phương phải chi phí 1,5 tỷ đồng. Phương báo lại với Hiên và Thúy, mức giá “chạy án” là 3 tỷ đồng. Sau đó, Hiên và Thúy báo lại cho Ngọc và Khoa tiền “chạy án" là 3,5 tỷ đồng. Số tiền này khi được báo lại cho Vũ lên tới 4,5 tỷ đồng.
Sáng 18-12-2023, bà L. đến gặp Dũng, Châu. Dũng giới thiệu với bà L., Vũ và Châu công tác trong lực lượng vũ trang. Dũng tự giới thiệu mình là sếp của Châu và đưa ra các thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ với các cơ quan tố tụng, có khả năng xin cho anh T. được tại ngoại và yêu cầu bà L. cung cấp một số giấy tờ liên quan, đồng thời “ra giá” 6 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng làm rõ, từ ngày 26-12-2023 đến ngày 1-6-2024, bà L. đã chuyển tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Sau khi đưa tiền cho Hiên và đồng bọn, bà L. không thấy anh T. được thay đổi biện pháp ngăn chặn nên đã yêu cầu các đối tượng trả lại tiền.
Ngày 19-4-2024, bà L. đến Công an thành phố Hà Nội trình báo sự việc. Trong khi đó, sau khi phạm tội, Bùi Thị Hồng Hiên bỏ trốn và bị truy nã.
Còn Vũ, Châu, Dũng cùng các đối tượng liên quan khác đã bị đưa ra xét xử, nhận án tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Ngày 6-3-2026, Hiên bị bắt theo lệnh truy nã.
Hội đồng xét xử ngày 21-7 của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên Hiên 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.