Trái ngược với những cuộc chuyển giao "ghế nóng" dồn dập, bức tranh kinh doanh 6 tháng đầu năm của Eximbank và Sacombank đang xuất hiện nhiều nốt trầm. Dù tăng "bộ đệm" an toàn nhưng dự phòng rủi ro tín dụng vẫn đang “ăn mòn” lợi nhuận, nợ xấu tăng, chất lượng tài sản đi xuống. Đây là những bài toán khó mà ban lãnh đạo mới tại hai ngân hàng này đang phải đối mặt
Eximbank: Lợi nhuận bán niên giảm hơn 50%
Liên tục thời gian qua, thượng tầng của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) tiếp tục ghi nhận nhiều biến động nhân sự trong thời gian ngắn.
Từ ngày 1-8, bà Phạm Thị Huyền Trang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Eximbank với nhiệm kỳ 3 năm sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Cùng thời điểm, HĐQT miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Tấn Lộc theo đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân.
Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24-7, bà Phạm Thị Huyền Trang đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. HĐQT sau đó bầu ông Nguyễn Lê Quốc Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT mới, đồng thời bầu bổ sung bốn thành viên HĐQT độc lập là người nước ngoài gồm các ông, bà: Richa Goswami, Ooi Huey Tyng, Chua Teck Huat Bill và Michael Richard Harte. Theo kế hoạch, Eximbank sẽ tiếp tục xem xét công tác nhân sự HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 10 tới.
Song hành với những thay đổi ở thượng tầng là kết quả kinh doanh kém tích cực trong nửa đầu năm.

Trong quý II-2026, thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt 1.396 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu ngoài lãi cũng suy giảm khi lãi thuần từ dịch vụ giảm 82,8%, còn 33 tỷ đồng; lãi kinh doanh ngoại hối giảm 7,4%, xuống 151 tỷ đồng. Ngân hàng không còn ghi nhận lãi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và phát sinh khoản lỗ 11 tỷ đồng từ chứng khoán đầu tư.
Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 252 tỷ đồng, tăng 78,7%, giúp tổng thu nhập hoạt động đạt 1.822 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên 479 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ, là nguyên nhân khiến lợi nhuận trước thuế quý II giảm 48,2%, còn 341 tỷ đồng, dù chi phí hoạt động giảm 9,7%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động đạt 3.349 tỷ đồng, giảm 11,3%; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.476 tỷ đồng, giảm 18,8%. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tăng 143,3%, lên 798 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế giảm 54,5%, còn 678 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, giảm 55,4% so với cùng kỳ.
Sacombank: Trích lập dự phòng gấp 6 lần, lợi nhuận lao dốc
Sacombank cũng trải qua giai đoạn liên tục thay đổi bộ máy quản trị và điều hành.

Làn sóng thay đổi bắt đầu từ cuối tháng 12-2025 khi ông Nguyễn Đức Thụy rời vị trí Chủ tịch HĐQT LPBank để đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Cùng thời điểm, ngân hàng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc.
Đến tháng 3-2026, ông Nguyễn Đức Thụy được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận giữ chức Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT và chuyển sang công tác tại HĐQT.
Sau đó, Sacombank bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, đồng thời kiện toàn Ban điều hành với hai Phó Tổng Giám đốc mới là ông Nguyễn Hoàng Hải và ông Lưu Danh Đức. Đầu tháng 6/2026, hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm vào các vị trí Trợ lý HĐQT và Trợ lý Tổng Giám đốc.
Mới đây nhất, từ 31-7, ngân hàng này cũng thông qua quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với 2 Phó Tổng Giám đốc nhiều năm gắn bó với Sacombank là ông Nguyễn Minh Tâm và ông Hồ Doãn Cường.
Về hoạt động kinh doanh, Sacombank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm đạt 17.488 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập ngoài lãi tăng 145,5%, đạt 5.199 tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập lãi thuần đạt 12.289 tỷ đồng, giảm 8,6%.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đạt 11.255 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên 7.119 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ, khiến lợi nhuận trước thuế giảm 43,6%, còn 4.136 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.931 tỷ đồng, giảm 49,4%.
Đến cuối tháng 6-2026, tổng tài sản của Sacombank đạt 892.049 tỷ đồng, giảm 2,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 636.029 tỷ đồng, tăng 1,5%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 647.939 tỷ đồng, tăng 4,8%.
Chi phí dự phòng “ăn mòn” lợi nhuận, nợ xấu tăng
Báo cáo tài chính của cả Eximbank và Sacombank cho thấy điểm chung là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đều tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026, qua đó tác động đáng kể đến kết quả lợi nhuận.
Tại Eximbank, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý II tăng 138,3% so với cùng kỳ và lũy kế 6 tháng tăng 143,3%, lên 798 tỷ đồng.
Trong khi đó, Sacombank ghi nhận chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 6 tháng đầu năm đạt 7.119 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ. Đến cuối tháng 6, ngân hàng cũng nâng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng lên 27.177 tỷ đồng, tăng 35,5% so với đầu năm, qua đó nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 50% lên 57%.
Chất lượng tài sản của hai ngân hàng cũng ghi nhận những biến động.
Tại Eximbank, tổng nợ xấu (gồm nợ nhóm 3, 4 và 5) đến ngày 30-6 tăng 9,9% so với cuối năm 2025, lên gần 5.794 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 80,3%, lên 1.265 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng 24,3%, lên 1.357 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn giảm 8,8%, còn 3.172 tỷ đồng. Nợ cần chú ý (nhóm 2) tăng 39,7%, lên 3.061 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 2,86% lên 3,08%.
Tại Sacombank, dư nợ xấu tăng 19,5%, lên 47.957 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu từ 6,41% đầu năm lên 7,54% vào cuối quý II. Đồng thời, ngân hàng tăng trích lập dự phòng rủi ro cho vay khách hàng và nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên 57%.
Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm cho thấy, cùng với quá trình kiện toàn bộ máy quản trị và điều hành, Eximbank và Sacombank đều đang đứng trước áp lực kiểm soát chi phí dự phòng và chất lượng tài sản. Đây cũng là những vấn đề nổi bật được phản ánh trong báo cáo tài chính của hai ngân hàng trong nửa đầu năm 2026.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.