Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Nguyên Hoa| 16/10/2022 12:26

(HNMO) - Ngày 16-10, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là thủ trưởng Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tây và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã nghỉ hưu, chuyển công tác các thời kỳ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2022).

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt.

318 đại biểu tham dự buổi gặp mặt đã cùng ôn lại truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt đã ôn lại lịch sử truyền thống 76 năm vẻ vang và hào hùng của lực lượng vũ trang Thủ đô, thông báo tình hình kinh tế - xã hội và nhấn mạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020-2021 và 9 tháng năm 2022. Cụ thể là thành tích xuất sắc trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn Thủ đô, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn thành phố; phòng, chống dịch Covid-19. 

Bộ Tư lệnh Thủ đô tham gia hội thi, hội thao các cấp đều giành thành tích cao và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đột xuất khác. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng thông báo về tình hình công tác cán bộ và tri ân sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các đồng chí nguyên thủ trưởng Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tây và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã nghỉ hưu, chuyển công tác các thời kỳ.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Trong không khí ấm áp nghĩa tình đồng chí, đồng đội, đồng chí Trung tướng Lê Hùng Mạnh, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phát biểu và gửi gắm tình cảm, niềm tin cho thế hệ cán bộ hôm nay.

Phát biểu đáp từ, Trung tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã cảm ơn những đóng góp của các đồng chí nguyên là thủ trưởng Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tây và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã nghỉ hưu, chuyển công tác các thời kỳ dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô. Đồng chí cũng biểu thị quyết tâm sẽ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, viết tiếp những trang sử hào hùng mà các thế hệ đi trước đã truyền lại…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.