Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gắn việc triển khai Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái| 19/10/2021 17:04

(HNMO) - Chiều 19-10, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà dẫn đầu đã làm việc tại Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

Tiếp đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Hà Nội Lê Anh Tuấn cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã chủ động tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội từ rất sớm với sự truyền đạt của báo cáo viên Trung ương.

Để bảo đảm gắn việc học tập với thực hiện nghị quyết, sau hội nghị quán triệt, các đảng viên đều viết bài thu hoạch. Các cấp ủy trực thuộc, người đứng đầu cấp ủy xây dựng và triển khai chương trình hành động, kế hoạch hành động cá nhân theo hướng cụ thể, sát với nhiệm vụ đang công tác.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Điện Lực Hà Nội Lê Anh Tuấn báo cáo tại buổi kiểm tra.

Việc chỉ đạo quán triệt, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Tổng công ty được gắn kết với tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, trong đó có Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Hà Nội, thời gian qua đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nghiêm túc, khoa học, phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) đã được Đảng bộ thành phố tổ chức nghiêm túc, bài bản bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo dõi.

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng đã xây dựng 5 chương trình công tác để thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhằm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Đảng ủy Tổng công ty tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra; tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, qua đó lan tỏa sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà ghi nhận, đánh giá cao việc Đảng ủy EVN Hà Nội đã chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Tổng công ty tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn kiểm tra, bổ sung số liệu, hoàn thiện báo cáo, qua đó triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn kiểm tra cũng mong muốn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng hành với đoàn để từ thực tiễn kiểm tra tại các đơn vị sẽ hoàn thiện báo cáo, thể hiện rõ những đặc thù riêng của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng thực tiễn sinh động, qua đó hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gắn việc triển khai Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.