Từ phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Công an thành phố Hà Nội phát động, Công an phường Phú Thượng đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả.
Cụ thể hóa “gần dân nhất” từ những việc làm hằng ngày
“Gần dân nhất” trở thành phương châm xuyên suốt, thấm sâu vào mọi nhiệm vụ thường ngày, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân.
Trên cơ sở đặc thù địa bàn nhiều khu đô thị, chung cư và cơ sở lưu trú, đơn vị đã xây dựng các mô hình quản lý sát thực tiễn, tập trung vào quản lý cư trú, tiếp công dân, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm, nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
.jpg)
Theo Thượng tá Dương Văn Chiêm, Trưởng Công an phường Phú Thượng, đơn vị xác định phong trào “Ba nhất” là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng lực lượng công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; luôn lấy người dân làm trung tâm và coi việc giải quyết công việc của dân là thước đo hiệu quả công tác.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều được yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, tăng cường xuống địa bàn, nắm chắc tình hình dân cư. Không chỉ dừng lại ở giải quyết thủ tục hành chính, mỗi buổi tiếp dân còn là dịp để lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với người dân. Qua đó, khoảng cách giữa lực lượng Công an và nhân dân ngày càng được thu hẹp.
.jpg)
Bên cạnh đó, mô hình “Nhật ký tiếp dân Ba nhất” đã giúp mọi ý kiến, phản ánh của người dân được ghi nhận, theo dõi và xử lý kịp thời, minh bạch. Không chỉ các vấn đề an ninh trật tự, mà cả trật tự đô thị, vệ sinh môi trường hay tranh chấp dân sự đều được tiếp nhận và phối hợp giải quyết đúng quy định.
Bên cạnh duy trì tiếp dân thường xuyên, mô hình “Nhật ký tiếp dân Ba nhất” đã giúp mọi phản ánh về ANTT, đô thị, môi trường hay tranh chấp dân sự được theo dõi, xử lý kịp thời, minh bạch. Ông Vũ Quốc Đại, cư dân sinh sống tại phường Phú Thượng bày tỏ sự yên tâm khi thấy lực lượng công an liên tục bám sát địa bàn và giải quyết nhanh chóng các kiến nghị của nhân dân.
“Tôi thấy Công an phường thường xuyên xuống địa bàn, tiếp nhận ý kiến của người dân rất nhanh. Những vấn đề như trật tự đô thị được giải quyết kịp thời. Người dân chúng tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn rất nhiều”, ông Vũ Quốc Đại chia sẻ.

Giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng
Tinh thần “gần dân nhất” còn được thể hiện rõ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn phường.
Song song với việc tuần tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, Công an phường đã phối hợp triển khai hiệu quả mô hình “Cổng trường học an toàn”, tổ chức phân luồng giao thông tại các giờ cao điểm, giúp giảm đáng kể tình trạng ùn tắc tại khu vực cổng trường học.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị còn chú trọng các hoạt động nghĩa tình. Thực hiện phong trào “Chắp cánh ước mơ”, Công an phường đã tổ chức thăm hỏi và trao phần quà hỗ trợ trị giá 12 triệu đồng (do cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp) cho cháu Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 2023) - con của một cựu cán bộ Công an đã qua đời, có hoàn cảnh khó khăn.
Những mô hình sáng tạo và việc làm cụ thể này đã khẳng định tiêu chuẩn hành động “gần dân nhất” của Công an phường Phú Thượng trong việc tận tụy phục vụ nhân dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.