Chính trị

Gần dân để tạo đồng thuận

Trọng Nguyễn 27/07/2026 - 17:01

Thành công trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai trên địa bàn phường Yên Nghĩa không chỉ đến từ sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền mà còn từ những cuộc đối thoại bền bỉ giữa các cán bộ Mặt trận với nhân dân. Khi tiếng nói của người dân được lắng nghe và những kiến nghị chính đáng được giải quyết kịp thời, niềm tin được củng cố, tạo nền tảng để các nhiệm vụ chính trị của địa phương được triển khai hiệu quả.

Lắng nghe từ cơ sở

Những ngày cuối tháng 7, không khí trên địa bàn phường Yên Nghĩa trở nên khẩn trương khi nhiều hộ dân hoàn tất các thủ tục bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 6. Đằng sau kết quả ấy là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức đoàn thể đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động và kết nối giữa chính quyền với nhân dân.

gmpb-ql6-1.jpg
Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Yên Nghĩa đang được đẩy nhanh, tạo điều kiện triển khai Dự án mở rộng Quốc lộ 6. Ảnh: Văn Trọng

Có những hộ dân, cán bộ Mặt trận, tổ dân phố và các đoàn thể phải nhiều lần đến gặp gỡ, trao đổi. Mỗi cuộc gặp không chỉ để phổ biến chính sách mà còn để lắng nghe tâm tư, giải đáp những băn khoăn và phản ánh kịp thời các kiến nghị đến cơ quan chức năng.

Ông Bùi Văn Binh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Yên Phúc cho biết, điều quan trọng nhất trong quá trình vận động là tạo được niềm tin của người dân. "Có những hộ dân chúng tôi phải đến nhiều lần. Không phải để thuyết phục bằng yêu cầu mà bằng sự chia sẻ, giải thích rõ từng nội dung chính sách. Khi người dân hiểu quyền lợi của mình được bảo đảm, đồng thời thấy cán bộ luôn đồng hành thì họ sẵn sàng hợp tác", ông Binh chia sẻ.

Theo ông Binh, nhiều trường hợp ban đầu còn băn khoăn nhưng sau khi được đối thoại, giải thích thấu đáo đã tự nguyện phối hợp thực hiện. Những vướng mắc phát sinh đều được tổng hợp, chuyển đến cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết ngay từ cơ sở.

z8082887154998_059d3b0db73d4e434bc7cf2dc501e00a.jpg
Những cuộc gặp gỡ, trao đổi tại cơ sở đã góp phần tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai Dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai. Ảnh: VT

Là một trong những hộ dân thuộc diện thu hồi đất, ông Nguyễn Văn Tình, tổ dân phố Do Lộ, cho rằng sự công khai, minh bạch và thái độ cầu thị của cán bộ là yếu tố giúp người dân yên tâm. "Ban đầu gia đình tôi cũng có nhiều băn khoăn vì việc thu hồi đất ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống. Nhưng trong quá trình thực hiện, cán bộ MTTQ Việt Nam phường, tổ dân phố và chính quyền thường xuyên đến trao đổi, giải thích rõ các quy định, đồng thời lắng nghe những đề xuất của người dân. Khi những kiến nghị được tiếp thu, giải quyết kịp thời thì chúng tôi yên tâm và đồng thuận", ông Tình nói.

Từ những cuộc gặp gỡ tại cơ sở, khoảng cách giữa chính quyền và người dân từng bước được thu hẹp. Sự thống nhất không hình thành từ những lời kêu gọi mà được xây dựng bằng trách nhiệm, sự chân thành và cách làm kiên trì của đội ngũ cán bộ.

Xây dựng niềm tin từ những việc làm cụ thể

Không chỉ phát huy vai trò trong công tác an sinh xã hội, giám sát và phản biện xã hội, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Nghĩa còn khẳng định vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

z8082879652433_4835c5d567c1e8a5f68b598c689c2ef1.jpg
Tổ tuyên truyền của phường Yên Nghĩa trực tiếp đối thoại, giải đáp những băn khoăn của người dân trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: VT

Đối với Dự án mở rộng Quốc lộ 6, MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội tham gia 4 tổ tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng do Đảng ủy phường thành lập. Cán bộ Mặt trận trực tiếp xuống từng khu dân cư, gặp gỡ từng hộ gia đình, vừa tuyên truyền chủ trương, chính sách, vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để phối hợp với chính quyền tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Nghĩa Lương Huệ Minh chia sẻ, hiệu quả của công tác vận động không nằm ở số lượng các buổi tuyên truyền mà ở khả năng lắng nghe và thấu hiểu người dân.

"Trong công tác giải phóng mặt bằng, điều quan trọng nhất không phải là tuyên truyền một chiều mà là lắng nghe. Mỗi hộ dân đều có hoàn cảnh, tâm tư khác nhau. Khi cán bộ Mặt trận cùng các đoàn thể đến tận nhà, đối thoại, giải thích chính sách, đồng thời phản ánh kịp thời những kiến nghị chính đáng đến cấp ủy, chính quyền thì người dân cảm nhận được sự tôn trọng. Chính điều đó đã tạo nên sự đồng thuận", bà Lương Huệ Minh nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, nhiều kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được các cấp xem xét, giải quyết kịp thời. Từ những băn khoăn ban đầu, nhiều hộ dân chủ động phối hợp hoàn thiện các thủ tục bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Kết quả này càng có ý nghĩa khi đạt được vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, quá trình triển khai dự án còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và MTTQ Việt Nam thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Gần dân để tạo đồng thuận

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.