Văn hóa

Gắn biển công trình chào mừng 10 năm thành lập quận Nam Từ Liêm

Hiền Phương 22/03/2024 - 15:06

Ngày 22-3, UBND phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã gắn biển 2 công trình: Tu bổ, tôn tạo đình Phú Mỹ và cải tạo Nhà văn hóa tổ dân phố số 3 Phú Mỹ, chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập phường Mỹ Đình 2 và quận Nam Từ Liêm (1/4/2014 - 1/4/2024).

dinh(1).jpg
Các đại biểu tham gia gắn biển Đình làng Phú Mỹ.

Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 Hứa Đức Minh cho biết, đình làng Phú Mỹ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương từ nhiều đời nay và được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1995. Nơi đây có Lễ hội truyền thống “Lễ kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai” thu hút hàng nghìn du khách thập phương và nhân dân tham dự, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2021.

Dự án “Tu bổ, tôn tạo đình Phú Mỹ” được triển khai đã góp phần tăng tuổi thọ và trả lại giá trị, vẻ đẹp cảnh quan chung cho di tích, góp phần tạo nên thế mạnh cho kinh tế du lịch, văn hóa của địa phương. Đây cũng là nguyện vọng của chính quyền, nhân dân Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2.

Nhằm thực hiện tốt dự án, UBND phường Mỹ Đình 2 đã tuyên truyền, kêu gọi nhân dân trên địa bàn tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự, văn minh đô thị; chung tay giữ gìn, phát huy các giá trị di tích văn hóa trên địa bàn... Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục theo yêu cầu đề ra.

gan-bien-nvh.jpg
Gắn biển Nhà văn hóa tổ dân phố số 3 Phú Mỹ chào mừng 10 năm thành lập quận và phường.

Cùng ngày, UBND phường Mỹ Đình 2 tổ chức gắn biển công trình cải tạo Nhà văn hóa tổ dân phố số 3 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2. Việc cải tạo công trình nhà văn hóa nhằm từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa tinh thần, sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gắn biển công trình chào mừng 10 năm thành lập quận Nam Từ Liêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.