Bộ Năng lượng Qatar cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 66 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày 22-6 tại khu phức hợp khí tự nhiên hóa lỏng Ras Laffan, một trong những trung tâm sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới.

Theo giới chức Qatar, vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang tiến hành khởi động lại một phần hoạt động của nhà máy sau thời gian dài tạm ngừng để bảo trì và khắc phục thiệt hại từ cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hồi tháng 3.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaab cho biết những người thiệt mạng đều là lao động đến từ Ấn Độ và Pakistan. Ông khẳng định vụ nổ do sự cố kỹ thuật, không phải hành động phá hoại hay tấn công thù địch.
Vụ việc gây chấn động mạnh tới tận thủ đô Doha, cách hiện trường hơn 70 km, khiến nhiều người dân hoảng loạn. Tuy nhiên, giới chức Qatar khẳng định không ghi nhận nguy cơ đối với môi trường và hoạt động xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này hiện không bị ảnh hưởng.
“Chúng tôi đang tiến hành điều tra toàn diện để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các cơ sở LNG, cảng Ras Laffan và hoạt động hậu cần của QatarEnergy vẫn hoạt động bình thường, do đó vụ nổ sẽ không ảnh hưởng đến năng lực xuất khẩu của chúng tôi", Bộ trưởng Năng lượng Saad al-Kaab.
Nhà máy xảy ra sự cố là cơ sở khí đốt Barzan, thuộc Thành phố Công nghiệp Ras Laffan - trung tâm sản xuất và xuất khẩu LNG lớn nhất của Qatar với công suất khoảng 77 triệu tấn mỗi năm. Cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp khí đốt cho các nhà máy điện, các ngành công nghiệp trong nước, đồng thời sản xuất khí dầu mỏ hóa lỏng và nhiều sản phẩm phục vụ xuất khẩu.
Sự cố xảy ra trong bối cảnh ngành năng lượng của Qatar vẫn đang chịu tác động từ cuộc xung đột khu vực. Hồi tháng 3, một cuộc tấn công tên lửa của Iran đã đánh trúng 2 tổ máy xử lý khí đốt tại Ras Laffan, làm giảm khoảng 17% công suất xuất khẩu LNG của Qatar. Theo QatarEnergy, quá trình khôi phục hoàn toàn các cơ sở bị hư hại có thể mất từ 3 đến 5 năm.
Qatar hiện là một trong những nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng hàng đầu thế giới. Trong thời gian xảy ra xung đột, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tại khu vực vùng Vịnh đã từng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển, ảnh hưởng đến khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu.
Giới chức Qatar cho biết sẽ tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại của vụ nổ mới nhất, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn nhằm duy trì ổn định hoạt động tại các cơ sở năng lượng chiến lược của nước này.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.