Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 400 vận động viên tham gia Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 27

Hoàng Lân| 10/11/2022 11:09

(HNMO) - Sáng nay (10-11), sau 2 năm gián đoạn (2020 và 2021) vì dịch bệnh Covid-19, được sự đồng ý của UBND thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức Hội khỏe mở rộng lần thứ 27 năm 2022 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.

Lễ khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo lần thứ XXVII.

Hội khỏe năm nay có sự tham gia của gần 400 vận động viên (VĐV) của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên và 20 cơ quan báo chí Trung ương, báo của bộ, ngành trên địa bàn Hà Nội cùng các cơ quan báo chí Thủ đô.

Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán phát biểu khai mạc Hội khỏe.

Phát biểu tại Hội khỏe, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân cường thì nước thịnh”... trong nhiều năm qua, Hội Nhà báo thành phố, các cơ quan báo chí Thủ đô, cùng gần 1.000 hội viên nhà báo, phóng viên đã chủ động, khắc phục khó khăn, duy trì phong trào thể dục thể thao, góp phần tạo không khí thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Các VĐV thi đấu bóng bàn.

Các VĐV tham gia bộ môn kéo co.

Các VĐV tham gia bộ môn đi bộ.

Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố mang dấu ấn riêng của Thăng Long - Hà Nội; đồng thời cũng là hoạt động văn hóa, thể thao thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” và “Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân phối hợp phát động nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-2022. 

“Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng năm nay đã bước sang năm thứ 27. Những người làm báo trên địa bàn Thủ đô và các cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành luôn chờ đợi ngày khai mạc Hội khỏe - một sân chơi lành mạnh, bổ ích và có ý nghĩa cao đẹp, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu giữa hội viên nhà báo, cán bộ, công nhân viên các cơ quan báo chí Hà Nội với các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố bạn”, nhà báo Tô Quang Phán cho biết.

Đoàn VĐV Báo Hànộimới.

Ngay trong ngày 10-11, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, các đoàn VĐV tham gia tranh tài 5 bộ môn: Cờ tướng, kéo co, đi bộ, cầu lông, bóng bàn. Riêng môn bóng đá mini đã diễn ra trước đó vào ngày 7-11 tại sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao quận Hoàn Kiếm.

Trao giải nội dung đi bộ nam 18-40 tuổi.

Trao giải nội dung đi bộ nam 41-60 tuổi.

Trao giải nội dung đi bộ nữ 18-40 tuổi.

Trao giải nội dung đi bộ 41-60 tuổi.

Ở bộ môn kéo co: Giải Nhất thuộc về Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội; giải Nhì Báo Quốc phòng Thủ đô; giải Ba Báo An ninh Thủ đô và Báo Kinh tế và Đô thị.

Môn đi bộ:

Nội dung nam tuổi từ 18-40, giải Nhất thuộc về VĐV Báo Kinh tế và Đô thị, giải Nhì thuộc về VĐV Báo Quốc phòng Thủ đô, giải Ba thuộc về 2 VĐV Tạp chí Công dân và khuyến học.

Nội dung nữ tuổi từ 18-40, giải Nhất thuộc về VĐV Báo Hà nộimới, giải Nhì thuộc về VĐV Báo Quốc phòng Thủ đô, giải Ba thuộc về VĐV Báo Phụ nữ Thủ đô và Quốc phòng Thủ đô.

Nội dung nam độ tuổi 41-60, giải Nhất thuộc về VĐV Báo Quốc phòng Thủ đô, giải Nhì thuộc về Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, giải Ba thuộc về VĐV Báo Hà nộimới và Báo An ninh Thủ đô.

Nội dung nữ độ tuổi 41-60, giải Nhất thuộc về Báo Kinh tế và Đô thị, giải Nhì thuộc về Báo Kinh tế và Đô thị, giải Ba thuộc về VĐV Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 400 vận động viên tham gia Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 27

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.