Kinhtedothi - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổng công nợ của các cơ sở y tế tại khu vực Bình Thuận và Đắk Nông (cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, lên tới gần 300 tỷ đồng. Khoản nợ chủ yếu là tiền thuốc, vật tư y tế và chi phí phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 30/12, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình trạng công nợ kéo dài tại các cơ sở y tế thuộc hai khu vực trên, phát sinh trước thời điểm sáp nhập.
Theo báo cáo, tổng công nợ tính đến ngày 30/6/2025 là hơn 299,3 tỷ đồng. Trong đó, khu vực Bình Thuận (cũ) chiếm khoảng 257 tỷ đồng, phần lớn là nợ tiền thuốc và vật tư y tế với hơn 161,6 tỷ đồng. Riêng Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết đang nợ hơn 55 tỷ đồng.
Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, nguyên nhân chủ yếu là chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bị xuất toán, trong khi giá dịch vụ y tế chưa đủ bù chi, dẫn đến mất cân đối tài chính. Tình trạng này khiến nhiều doanh nghiệp ngừng cung ứng thuốc, vật tư y tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khám, chữa bệnh.
Ngoài ra, khu vực Bình Thuận (cũ) còn nợ gần 24,9 tỷ đồng tiền lương, phụ cấp của viên chức, người lao động. Tổng nợ chi phí phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực này lên tới hơn 89,3 tỷ đồng.
Đối với khu vực Đắk Nông (cũ), tổng công nợ hơn 28 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến chi phí phòng, chống dịch và các khoản thanh toán xây dựng cơ bản.
Đến nay, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Lâm Đồng đã xử lý được gần 13,2 tỷ đồng, đưa tổng số công nợ còn lại xuống hơn 286 tỷ đồng.
Trước thực trạng trên, Sở Y tế Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn, đồng thời sớm làm việc với các bộ, ngành Trung ương nhằm ổn định hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.