Thế giới

Gần 30 trường học ở Bỉ đóng cửa do bị đe dọa đánh bom

Quỳnh Dương 27/11/2023 - 14:29

Ngày 27-11, cơ quan chức năng Bỉ cho biết, nhiều trường học ở thủ đô Brussels và vùng Brabant đã đóng cửa sau khi có cảnh báo đánh bom vào tối 26-11.

6e8f477c-f9c3-46f5-ba5e-80768f5c4555(1).jpg
Cảnh sát Bỉ kiểm tra các trường học có nguy cơ bị đánh bom.

Các cơ quan an ninh đã nhận được tin báo về nguy cơ đánh bom từ nguồn không xác định.

27 trường học mà cơ quan chức năng quyết định đóng cửa phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc phòng ngừa. Trong thời gian này, cảnh sát sẽ lên kế hoạch kiểm tra toàn diện tại từng địa điểm để đảm bảo cơ sở không có bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào.

Chính quyền cũng khuyên người dân Brussels và Brabant giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trong khi các cuộc kiểm tra đang được tiến hành, đồng thời cam kết mọi việc sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.

Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về các mối đe dọa an ninh nhắm vào các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới. Nó nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ chế ứng phó khẩn cấp mạnh mẽ và các biện pháp an ninh nâng cao, đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ cao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 30 trường học ở Bỉ đóng cửa do bị đe dọa đánh bom

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.