Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật đang thu hút đông đảo người dân trên cả nước tham gia. Tính đến ngày 29-9, những địa phương có số lượng bài dự thi cao là Thành phố Hồ Chí Minh với 290.226 bài dự thi, Hà Nội 169.805 bài, Quảng Ngãi 126.355 bài…
Cuộc thi được Bộ Tư pháp tổ chức trên phạm vi toàn quốc từ ngày 20-8 đến hết ngày 3-10-2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946, 81 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.
.jpg)
Theo Bộ Tư pháp, đến ngày 29-9, Cuộc thi đã ghi nhận 2.171.167 bài dự thi. Điểm nổi bật của Cuộc thi là sự tham gia đa dạng của người dân trên cả nước. Bên cạnh đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân, Cuộc thi đã thu hút 21.005 người dân tộc thiểu số tham gia....
Đặc biệt, nhiều dân tộc thiểu số rất ít người cũng tham gia Cuộc thi như: Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu, Si La, Pu Péo, Cờ Lao, Pà Thẻn, Lô Lô, Mảng, Cống, La Hủ, Bố Y...
Bên cạnh đó, Cuộc thi còn có sự hưởng ứng của người khuyết tật (1.555 người), người cao tuổi (1.065 người) và người tham gia tái hòa nhập cộng đồng (12.352 người). Những con số này cho thấy Cuộc thi đã tiếp cận ngày càng rộng hơn, thu hút sự hưởng ứng của nhiều nhóm dân cư trên cả nước.
Sức lan tỏa của Cuộc thi được thể hiện rõ qua sự hưởng ứng tích cực của các địa phương. Tính đến ngày 29-9, những địa phương có số lượng bài dự thi cao là Thành phố Hồ Chí Minh với 290.226 bài dự thi, Hà Nội 169.805 bài, Quảng Ngãi 126.355 bài, Bắc Ninh 116.916 bài, Ninh Bình 64.132 bài, Đồng Nai 60.613 bài, Đà Nẵng 59.822 bài, Hải Phòng 55.191 bài…
Tại các bộ, ngành, Cuộc thi cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực. Bộ Công an có 150.527 bài dự thi, Bộ Quốc phòng 61.567 bài, Bộ Giáo dục và Đào tạo 52.322 bài, Bộ Y tế 17.393 bài, Bộ Tài chính 8.424 bài và Bộ Tư pháp 3.671 bài.
Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai, truyền thông, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tham gia. Sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã góp phần tạo nên quy mô tham gia lớn, đưa Cuộc thi đến gần hơn với đông đảo cán bộ, người lao động và các tầng lớp nhân dân.
Việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật thông qua máy tính, điện thoại và các thiết bị có kết nối internet, không bị giới hạn bởi không gian và địa lý. Hình thức tương tác trực tuyến cũng giúp việc tiếp cận kiến thức pháp luật trở nên thuận tiện, sinh động và phù hợp hơn với môi trường số.
Với quy mô tham gia lớn, thành phần người dự thi đa dạng và sự hưởng ứng từ nhiều địa phương, bộ, ngành, Cuộc thi đã góp phần đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, đồng thời phát huy vai trò của Cổng Pháp luật quốc gia như một nền tảng số phục vụ tiếp cận pháp luật.
Cuộc thi sẽ tiếp tục diễn ra đến 24h ngày 3-10-2026.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.