Sáng 31-1, tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Phú Diễn (Hà Nội), Lễ khai mạc Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ II năm 2026 đã được tổ chức.

Sự kiện quy tụ gần 2.000 vận động viên, khẳng định sức sống mãnh liệt và sự phát triển bền vững của phong trào Taekwondo Thủ đô.
Chương trình có sự hiện diện của nhiều đại biểu lãnh đạo từ Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng lãnh đạo phường Phú Diễn. Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ như Công ty TNHH nước giải khát Vạn Xuân (thương hiệu Miru) và Công ty TNHH Thể thao Văn hóa Việt Nam đã tiếp thêm động lực to lớn cho các đoàn vận động viên.

Đúng 7h30 sáng, không khí tại Nhà thi đấu phường Phú Diễn đã "nóng" lên với sự hiện diện của hàng nghìn võ sinh. Đây được xem là một trong những sự kiện thể thao phong trào lớn nhất dịp đầu năm 2026 của Hà Nội, được tổ chức bài bản bởi Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Phú Diễn.
Giải đấu năm nay ghi nhận con số kỷ lục với gần 2.000 vận động viên của 70 đoàn thuộc các câu lạc bộ, trường học, trung tâm huấn luyện trên địa bàn Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố phía Bắc. Đây là kỳ thứ III Liên đoàn tổ chức sự kiện này, nhưng là lần thứ II sự kiện mang tên Cúp Thăng Long. Ở kỳ này, Festival đã có bước nhảy vọt cả về số lượng lẫn chất lượng, trở thành minh chứng rõ nét cho vị thế ngày càng cao của Taekwondo Hà Nội trên bản đồ thể thao quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: "Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần phát triển phong trào tập luyện Taekwondo, mà còn là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và tinh thần thượng võ - những giá trị cốt lõi của Taekwondo. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc và mừng Đảng, mừng Xuân”.
Thống kê chuyên môn cho thấy, trong tổng số gần 2.000 võ sinh tranh tài, lứa tuổi U12 có tới 562 vận động viên và lứa tuổi U14 đóng góp 567 vận động viên. Những con số "biết nói" này không chỉ phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của bộ môn này trong học đường mà còn cho thấy nền móng vững chắc của công tác đào tạo trẻ tại Thủ đô.

Giải đấu được phân chia khoa học, quy tụ võ sinh từ lứa tuổi nhỏ nhất U8, U10 cho đến các nhóm lão tướng trên 50 tuổi, tạo nên một ngày hội "đa thế hệ" cùng chung niềm đam mê rèn luyện thân thể. Các nội dung thi đấu diễn ra liên tục trên 5-6 thảm đấu, bao gồm đầy đủ các nội dung: đối kháng (kyorugi), quyền (poomsae), công phá (kyokpa) và biểu diễn đồng đội.
Bên cạnh đó, công tác an ninh, y tế được siết chặt. Lực lượng y tế cùng xe cấp cứu túc trực xuyên suốt thời gian thi đấu. Ban Tổ chức cũng quán triệt tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ", kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận hoặc vi phạm đạo đức thể thao để bảo vệ sự trong sáng của giải đấu.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đã diễn ra sôi nổi. Tiếng hò reo cổ vũ của khán giả, sự quyết tâm trên gương mặt các võ sinh nhí và những đòn thế đẹp mắt đã tạo nên bầu không khí lễ hội thực sự.
Chương trình thi đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 31-1 và 1-2-2026. Ban Tổ chức mở cửa tự do đón người dân và du khách đến thưởng thức, cổ vũ, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thể thao mãn nhãn và giàu cảm xúc trong những ngày đầu Xuân mới. Kết thúc giải, bên cạnh huy chương và giấy chứng nhận cho các cá nhân, Ban Tổ chức sẽ trao Cúp toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của các câu lạc bộ trong công tác phát triển phong trào tại cơ sở./.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.