Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 2.000 học sinh THCS phường Thành Công (quận Ba Đình) có trường học mới

Mai Hữu| 15/06/2023 09:00

(NSHN) - Sáng 15-6, Quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình tổ chức lễ gắn biển Công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2023); chào mừng 62 năm thành lập quận, thành lập Đảng bộ quận Ba Đình (1961-2023) tại Trường THCS Thành Công (phường Thành Công).

Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng thành phố Nguyễn Công Bằng trao Bằng công nhận công trình cho Ban Giám hiệu trường THCS Thành Công.

Báo cáo quá trình đầu tư xây dựng cho biết, ngày 6-4-2021, UBND quận Ba Đình đã phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa Trường THCS Thành Công. Dự án được thực hiện trên khu đất của trường cũ có diện tích 5.800m2 với quy mô 45 lớp học đáp ứng cho gần 2.000 học sinh, có đầy đủ phòng học, các phòng chức năng hiện đại, đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 với tổng mức đầu tư dự án là hơn 102 tỷ đồng. Công trình đã được nghiệm thu ngày 1-6-2023 và chính thức đưa vào hoạt động, quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình cấp thành phố.

Suốt quá trình thi công xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình và nhà trường đã được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các phòng, ban, ngành trong quận; sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, UBND phường Thành Công. Đặc biệt được sự ủng hộ, hỗ trợ của cha mẹ học sinh, của cán bộ - nhân dân ở địa bàn dân cư. Công trình xây dựng trường THCS Thành Công đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, đáp ứng việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

Việc đầu tư xây dựng mới công trình trường THCS Thành Công là việc làm cần thiết và có nhiều ý nghĩa đối với nhân dân phường Thành Công nói riêng và quận Ba Đình nói chung. Công trình được đưa vào sử dụng sẽ phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đề nghị Ban Giám hiệu và cán bộ, nhân viên trường THCS Thành Công tiếp tục phấn đấu, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ cương nền nếp, tập trung trí tuệ tập thể để thi đua dạy tốt, học tốt; chú trọng việc quản lý, bảo quản, phát huy hiệu quả trang thiết bị mới được đầu tư, nâng cấp. Nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức giảng dạy và học tập; bảo đảm công tác an ninh, an toàn trường học; bảo vệ cảnh quan sư phạm. Chủ tịch UBND quận Ba Đình cũng mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa đối với nhà trường của các bậc phụ huynh học sinh với tinh thần “Tất cả vì con em chúng ta”.

Đồng chí Tạ Nam Chiến cũng đề nghị Đảng ủy, UBND phường Thành Công, các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố và nhân dân trên địa bàn dân cư tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà trường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 2.000 học sinh THCS phường Thành Công (quận Ba Đình) có trường học mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.