Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gala cười 2003: Cười xong, thấy buồn

THUHANG| 27/12/2003 09:28

Gala cười 2003 - chuyên mục của chương trình Gặp nhau cuối tuần, đã kết thúc sau hơn 3 tháng phát sóng (từ ngày 31-8 đến 8-12-2003). Có 45 tiểu phẩm của nghệ sĩ, nhóm hài cả nước được trình diễn nhưng sau những tràng cười vẫn có cả nỗi thất vọng.

5 nghệ sĩ, nhóm hài xuất sắc nhất được BGK trao giải

Gala cười 2003 - chuyên mục của chương trình Gặp nhau cuối tuần, đã kết thúc sau hơn 3 tháng phát sóng (từ ngày 31-8 đến 8-12-2003). Có 45 tiểu phẩm của nghệ sĩ, nhóm hài cả nước được trình diễn nhưng sau những tràng cười vẫn có cả nỗi thất vọng.

Đã có 20 giải thưởng các loại được trao, nhưng không có bất ngờ đáng kể. 5 nghệ sĩ, nhóm hài được yêu thích nhất, do khán giả mạng Vietnamnet bình chọn, là Xuân Bắc, Vân Dung, Thúy Nga, Chí Trung, nhóm hài Hữu Phước, Công Lý. Và Xuân Bắc lại về đầu trong danh sách 5 nghệ sĩ, nhóm hài được yêu thích nhất do khán giả bình chọn qua hệ thống 19001570, kế tiếp là Vân Dung, Thúy Nga, nhóm Quang Tèo-Giang Còi, Minh Vượng. Ban giám khảo (gồm NSƯT, đạo diễn Khải Hưng, NSND, đạo diễn Phạm Thị Thành và soạn giả Hoàng Minh Nhị) khẳng định quan điểm riêng nhưng một lần nữa Xuân Bắc lại đứng đầu danh sách 5 nghệ sĩ, nhóm hài xuất sắc nhất được BGK trao giải với tiểu phẩm Con bệnh. Xếp sau anh là Tấn Beo với Vì sao lên chùa, Hồng Vân - Trước ngày xuất giá, Minh Vượng - Tây du học, nhóm Phạm Bằng, Quang Thắng, Quốc Khánh, Vân Dung - Chuyện của xếp. Ba tiểu phẩm hài xuất sắc được nhận giải thưởng của BGK là Đố em của Thanh Bạch - Xuân Hương, Bệnh nói nhiều - Đức Khuê và Hát với dòng sông của Ngọc Giàu - Anh Vũ.

Nếu nhìn vào 3 giải thưởng mà Xuân Bắc được nhận trong Gala cười 2003 hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên. Nhưng nhìn cả quá trình thì “sự lên ngôi” này xem ra không khó lý giải. Xuân Bắc giống một “ngôi sao truyền hình” hơn là một nghệ sĩ thường thường bậc trung của sân khấu kịch. Nhiều người biết tới anh Núi - Xuân Bắc qua bộ phim truyền hình Sóng ở đáy sông hơn là nhớ đến Xuân Bắc với hàng chục vai diễn nhàn nhạt trên sân khấu kịch. Anh “ăn điểm” chính là nhờ sự xuất hiện với mật độ cao trên các chương trình truyền hình, đặc biệt là trong Gặp nhau cuối tuần. Cái duyên hài của Xuân Bắc rải đều trong nhiều chương trình, trong nhiều tiểu phẩm chứ không chỉ gói gọn trong Con bệnh. Quan trọng hơn, Xuân Bắc là một trong những “khai quốc công thần”, luôn kề vai sát cánh với Gặp nhau cuối tuần từ thủa ban đầu. Sự “lên ngôi” của anh phản ánh sự thành công của Gặp nhau cuối tuần trên phương diện “lăng xê” một nghệ sĩ trẻ thành danh hài.

Việc nhóm Phạm Bằng, Quang Thắng, Quốc Khánh, Vân Dung lọt vào danh sách 5 nghệ sĩ, nhóm hài xuất sắc nhất được BTC trao giải để lại thắc mắc. Tại sao Thúy Nga với Cầu duyên, được khán giả 2 lần bình chọn là một trong 5 nghệ sĩ hài xuất sắc nhất, hay Ngọc Giàu - Anh Vũ với tiểu phẩm Hát với dòng sông được BGK trao 1 trong 3 giải tiểu phẩm hài xuất sắc nhất, lại không lọt giải 5 nghệ sĩ, nhóm hài xuất sắc nhất mà lại là nhóm trên với tiểu phẩm đã quá quen Chuyện của xếp? Phải chăng do họ là nhóm hài đã có công đưa lại tên tuổi cho Gặp nhau cuối tuần?

Tất nhiên Gala cười 2003 thể hiện sự cố gắng của những người làm Gặp nhau cuối tuần. Chương trình đã thu hút được nhiều nghệ sĩ, nhóm hài trong cả nước tham gia. Nhiều tiểu phẩm sâu sắc, thể hiện tài năng của nghệ sĩ hài như Đố em của vợ chồng Thanh Bạch - Xuân Hương, Bệnh nói nhiều của Đức Khuê và nhóm diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, hay Tây du học của Minh Vượng châm biếm lối sống chuộng ngoại lố bịch đang xuất hiện ngày càng nhiều …

Gala cười 2003 có không ít tiểu phẩm gây phản cảm, những tiếng cười dễ dãi, hạ cấp sân chơi chung đầu tiên của làng cười hai miền Nam - Bắc. Nghệ sĩ Văn Hiệp sau khi tuôn một tràng ngôn ngữ chả đẹp tí nào (gọi con gái của mình là Đỗ Thị Mẹt, Đỗ Thị Bươm Bướm…) còn phơi luôn cả thân hình gày gò ốm yếu làm trò cười. Hình tượng người nông dân trong tiểu phẩm của Quang Tèo-Giang Còi, thật kém cỏi, nhỏ nhen; luôn sa vào những cuộc tranh chấp, cãi vã chẳng đâu vào đâu. Bộ đôi Xuân Bắc - Tự Long cùng Vân Dung trong tiểu phẩm Xin lỗi lại đem cả dị tật bẩm sinh của sếp lên màn ảnh nhỏ để chọc cười. Những cái cười kiểu ấy khiến người xem cười xong... thấy buồn.

Dẫu sao, sự có mặt của Gala cười cũng như chuyên mục Gặp nhau cuối tuần đã đưa đến cho khán giả “những giây thư giãn miễn phí”, những phút giải trí. Làng cười Nam - Bắc từ nay đã có được một sân chơi chung để cùng nhau thi thố duyên hài. Sự đòi hỏi, nhận xét của khán giả nói cho cùng đều xuất phát từ chính sự kỳ vọng của công chúng - những người luôn mong mỏi nghệ sĩ hài cũng như các chương trình giải trí của Đài THVN ngày càng có thêm nhiều chương trình hay hơn, sâu sắc hơn.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gala cười 2003: Cười xong, thấy buồn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.