Theo dõi Báo Hànộimới trên

FIFA hủy bỏ bàn thắng vàng- bạc vào năm 2005

TUANANH| 29/02/2004 10:32

Tin mới nhất của Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đã làm cho làng bóng đá thế giới đặc biệt chú ý. Kết qủa của phiên họp mới kết thúc sáng nay 29/2, Ủy ban làm luật quốc tế của FIFA đã cho biết vào mùa bóng năm 2005 tất cả các luật chơi liên quan tới luật bàn thắng vàng hoặc bàn thắng bạc trong các trận đấu của FIFA sẽ bị hủy bỏ. Thay vì cho luật phân định thắng thua trên các trận đấu quốc tế của FIFA sẽ dùng phương pháp thi đấu thêm hai hiệp phụ.

Tin mới nhất của Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đã làm cho làng bóng đá thế giới đặc biệt chú ý. Kết qủa của phiên họp mới kết thúc sáng nay 29/2, Ủy ban làm luật quốc tế của FIFA đã cho biết vào mùa bóng năm 2005 tất cả các luật chơi liên quan tới luật bàn thắng vàng hoặc bàn thắng bạc trong các trận đấu của FIFA sẽ bị hủy bỏ. Thay vì cho luật phân định thắng thua trên các trận đấu quốc tế của FIFA sẽ dùng phương pháp thi đấu thêm hai hiệp phụ.

Nếu trong hai hiệp phụ trận đấu tiếp tục hoà sẽ dùng tới luật thi sút luân phiên 11m để xác định đội thắng trận. Như vậy theo luật huỷ bỏ các bàn thắng vàng và bạc hai đội bóng sẽ phải thi đấu cho hết cả hai hiệp phụ bất chấp đội nào ghi được bàn thắng trước. Cũng có nghĩa theo luật mới nếu trận đấu hoà trong 90 phút quy định, hai đội bắt buộc sẽ phải thi đấu cho hết cả hai hiệp phụ mỗi hiệp 15 phút, bất chấp trong hai hiệp phụ này có bàn thắng xuất hiện.

Ủy ban làm luật của FIFA cũng cho biết bắt đầu vào mùa thi đấu năm 2005 các trong các trận giao hữu mỗi đội không được thay thế qủa 6 cầu thủ. Hiện nay luật này được chơi một một cách rất thoải mái. Một đội bóng có thể thay thế hơn 6 cầu thủ cho một trận đấu nếu đó chỉ là trận giao hữu. Có nghĩa vào năm tới các trận giao hữu của FIFA bắt đầu đi vào luật chơi nghiêm ngặt hơn.

Để tránh có những nhầm lẫn trong việc thực thi các luật vừa nêu, FIFA nhận mạnh tại các giải quốc tế và các trận giao hữu quốc tế diễn ra trong năm 2004 các thay đổi trên chưa có hiệu lực. Như vậy tại giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2004 các trận đấu loại trực tiếp vẩn sẽ dùng bàn thắng vàng hoặc bàn thắng bạc để phân định thắng thua. Luật này sẽ được áp dụng trong năm 2005 năm sẽ có những trận đấu loại trực tiếp ở cúp C1 châu Âu mùa bóng mới.

Luật bàn thắng vàng còn tiếp tục có tác dụng trong năm 2004 được áp dụng khi trận đấu hoà hai đội phải tiếp tục thi đấu hai hiệp phụ. Tuy vậy trong hai hiệp phụ này đội nào ghi được bàn thắng trước trận đấu sẽ dừng ngay lập tức và chiến thắng sẽ thuộc về đội ghi được bàn thắng đầu tiên này.

Luật bàn thắng bạc hiện được áp dụng song song với bàn thắng vàng tuỳ theo ban tổ chức và quy định của từng giải. Theo luật này khi trận đấu hoà buộc phải bước vào hai hiệp phụ, đội nào ghi được bàn thắng trước vào bảo vệ thành công được bàn thắng đó cho tới hết hiệp phụ đó, đội đó sẽ giành chiến thắng. Nếu bảo vệ thành công bàn thắng bạc trong hiệp phụ đầu tiên hai đội sẽ không phải thi đấu hiệp phụ thứ 2. Trong trường hợp cả bàn thắng vàng và bàn thắng bạc không xuất hiện khi đấu thêm giờ hình thức thi sút luân phiên những qủa 11m mới được áp dụng.

Việc giới hạn số cầu thủ dự bị trong các trận đấu giao hữu lần đầu tiên được FIFA đưa vào luật chặt chẽ bởi trong các trận giao hữu hiện nay có rất nhiều HLV đã tận dụng luật thay cầu thủ vô tội vạ để tiến hành lựa chọn cho mình một đội tuyển phù hợp nhất. Lối thay người này đã biến kết qủa các trận giao hữu không còn thực chất nữa. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã phê phán lối thay người này là sự giả tạo trong bóng đá. Mới rồi trong trận đấu giao hữu Euro 2004 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Bồ Đào Nha HLV đội tuyển Anh G.Eriksson đã thay thế tới 9 cầu thủ cho trận đấu hoà 1-1 này. HLV đội tuyển Bồ Đào Nha Scolari sau trận đấu đã phàn nàn rằng do thay người nhiều qúa các cầu thủ của ông đã phải mệt nhoài để chống lại tới 20 cầu thủ Anh luân phiên chèn ép họ!

Cũng trong một quyết định khác Uỷ ban làm luật quốc tế của FIFA chấp nhận hình thức phạt thẻ vàng cầu thủ nào ăn mừng bàn thắng bằng cách cởi bỏ áo thi đấu của minh để chạy khắp sân. Tuy nhiên đề nghị kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp của trận đấu từ 15 phút đên 20 phút của bóng đá Đức đã bị Uỷ ban này bác bỏ. Như vậy nghỉ giữa hai hiệp củatrận đấu lúc này vẫn duy trì thời gian là 15 phút.

Minh Hạnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
FIFA hủy bỏ bàn thắng vàng- bạc vào năm 2005

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.