Văn hóa

Festival nông sản - văn hoá - ẩm thực và du lịch huyện Đan Phượng sẽ diễn ra giữa tháng 11

Nguyễn Mai 31/10/2023 - 17:30

Chiều 31-10, UBND huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phối hợp tổ chức Festival nông sản - văn hoá - ẩm thực và du lịch Đan Phượng năm 2023.


dan-phuong-2-1-.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Đan Phượng Lê Văn Thìn phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Festival sẽ được tổ chức tại khuôn viên miếu Hàm Rồng, đền Văn Hiến (xã Hạ Mỗ) và miếu Châu Trần (xã Hồng Hà) trong 3 ngày, từ 17 đến 19 tháng 11-2023. Đây là 2 địa danh lưu giữ rất nhiều nét văn hoá vật thể và phi vật thể đặc sắc. Xã Hạ Mỗ hiện đã được thành phố Hà Nội công nhận là điểm du lịch.

Festival bao gồm nhiều sự kiện: Khu vực “Không gian trưng bày sản phẩm hàng hoá dọc kênh tiêu T1-2” giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng của huyện Đan Phượng và thành phố Hà Nội. Khu vực “Không gian ẩm thực” với nhiều sản phẩm ẩm thực đặc trưng của huyện như: Nem Phùng, kẹo lạc, đậu phụ, các loại bánh truyền thống…

Đặc biệt sẽ có trình diễn nấu cháo se - món ăn độc đáo của xã Hạ Mỗ… Khu vực “Không gian nghệ thuật” sẽ tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp thành phố miếu Châu Trần; Liên hoan thả diều truyền thống mở rộng; trưng bày, hướng dẫn trải nghiệm làm sáo diều; không gian quảng bá hoạt động du lịch…

at_chao-se-ha-mo_aae2440c4f3dff124cfd497888dfe101.jpeg
Cháo se Hạ Mỗ. Ảnh Internet.

Sự kiện là dịp để huyện Đan Phượng quảng bá nét đẹp đặc trưng về văn hoá, lịch sử, sản vật quý của đất và người địa phương; thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút khách du lịch tới Đan Phượng. Đây cũng là dịp để Đan Phượng triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/HU ngày 15-7-2022 về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng, Đan Phượng là cái nôi của các loại hình nghệ thuật dân gian, trong đó có hát ca trù (xã Thượng Mỗ), thổi cơm thi ở hội Dầy (xã Liên Hà), hát chèo tàu ở hội Gối (Tân Hội); đấu vật truyền thống và lễ hội thả diều ở Bá Dương Nội, hát chèo bè trên sông của dân chài Vạn Vỹ (xã Hồng Hà), bơi chải (xã Đồng Tháp)… Huyện Đan Phượng cũng có 15 tiến sĩ có tên trong văn bia tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và nhiều danh nhân khác.

dan-phuong-5.jpg
Thú chơi diều ở làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà.

Về ẩm thực, Đan Phượng có nhiều sản vật ngon như: Đậu phụ làng Trúng Đích (xã Hạ Mỗ); nem Phùng; rượu nếp, đậu phụ làng Bá Dương Nội (xã Hồng Hà) đã đi vào câu ca: "Giò Chèm, rượu Bá, nem Phùng/Ai chưa thưởng thức xin đừng khoe sang".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Festival nông sản - văn hoá - ẩm thực và du lịch huyện Đan Phượng sẽ diễn ra giữa tháng 11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.