Tin mới nhận cho biết, HLV của CLB Roma Fabio Capello đã chính thức lên tiếng rằng đội trưởng của Roma nhà kiến thiết bóng hạng nhất của bóng đá Italia Francesco Totti sẽ không về thi đấu cho Real Madrid vào muà bóng tới.
Tin mới nhận cho biết, HLV của CLB Roma Fabio Capello đã chính thức lên tiếng rằng đội trưởng của Roma nhà kiến thiết bóng hạng nhất của bóng đá Italia Francesco Totti sẽ không về thi đấu cho Real Madrid vào muà bóng tới. Sở dĩ có tin này vì trong những này gần đây báo chí Tây Ban Nha và Italia đã làm rộn lên về vụ chuyển nhượng của Totti về thi đấu cho Real Maerid mùa bóng tới.
Capello lịch sự cho biết: "Chúng tôi rất vui vì một CLB danh tiếng nhất và giầu có nhất như Real Madrid lại muốn mua Totti. Nhưng tôi cam đoan rằng Totti sẽ vẫn ở lại với thành phố Roma nơi anh sinh ra và lớn lên trong tình yêu của những người hâm mộ."
Totti sẽ là một trong những cầu thủ trụ cột của đội tuyển Italiatại Euro 2004 sắp diễn ra vào giữa năm nay. Các quan chức của Roma cho biết họ không nhận được bất cứ một đề nghị chính thức nào cuả Real Madrid. Tuy vậy ban lãnh đạo cvủa Roma cũng cho biết không bao giờ họ bán danh thủ 27 tuổi này. Totti là danh thủ có cuộc đời cầu thủ rất gắn bó với Roma ngay từ khi chú bé thành Roma này còn rất nhỏ. Anh thi đấu cho đội trẻ của Roma và bắt đầu lên thi đấu cho Roma từ năm 1992.
Capello lãnh đạo Roma từ năm 1996. Khi phát hiện ra Totti đã có lần ông nói: "Totti chính là tài sản của Roma và sẽ là tài sản riêng của đội tuyển Italia sau này." Những phán đoán của Capello cho đến lúc này đã trở thành hiện thực.
* Chilavert hoãn về hưu
Thủ môn tài năng của Paragoay Jose Luis Chilavert người từng nổi tiếng với những cú sút phạt từ xa làm nên những bàn thắng rất ngoạn mục ngày 13/2 đã cho biết anh sẽ thôi không về hưu để tiếp tục thi đấu cho bóng đá Áchentina. Tin mới nhận này còn cho biết Chilavert sẽ thi đấu cho CLB Velez Sarsfield CLB nơi đã giúp anh nổi tiếng toàn thế giới.
Chilavert, 38 tuổi, từng làm đội trưởng đội tuyển Paragoay tại 2 giải vô địch thế giới (1998 và 2002). Trong cuộc đời trấn giữ khung thành của anh Chilavertt đã ghi được hơn 50 bàn thắng từ những qủa sút phạt. Đây là một kỷ lục mà bất cứ tiền đạo cỡ thế giới nào cũng thèm muốn.
Tại giải vô địch quốc gia Paragoay sau khi cùng CLB Penarol giành chức vô địch hạng nhất hồi giữa tháng 9/2003 mới rồi Chilavert đã quyết định treo giầy. Tuy vậy máu nghề nghiệp của Chilavert lại nổi lên. Đầu năm nay anh tuyên bố anh sẽ trở về thi đấu cho Velez CLB có nhiều kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời đi thi đấu ở nước ngoài của Chilavert. Tại cuộc phỏng vấn của các nhà báo Áchentina thủ môn tài năng này cho biết: "Tôi có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với Velez. Tôi không trở lại với Velez chỉ vì kinh tế. Tôi trở lại Velez để thưởng thức không khí gia đình trong CLB bóng đá giải nhất thứ giới này."
Khi còn thi đấu cho Velez, Chilavert từng đưa CLB này 4 lần giành chức vô địch Áchentina 1 cúp Libertadores (tương đương cúp C1 châu Âu) và giành chức vô địch cúp các CLB vô địch thế giới của FIFA. Những năm 1990 là những năm vinh quang nhất của Chilavert ở Áchentina. Chilavertt trở lại thi đấu cho Velez đã được các cổ động viên của CLB này đón tiếp rất trọng thị. Muà bóng sắp tới nếu Chilavert không muốn thi đấu nữa ban lãnh đạo của Velez sẽ chính thức mời anh làm HLV của CLB này.
* Hierro tiếp tục kiện Real Madrid
Cựu hậu vệ nổi tiếng của Real Madrid, danh thủ Fernando Hierro, sau khi tới Cata thi đấu cho bóng đá nhà nghề nước này đã tiếp tục kiện CLB cũ là Real Madrid. CLB giầu có này đã sa thải anh trước thời hạn. Việc sa thải trước thời hạn không được cả hai bên đồng thuận bị coi như một vụ xé bỏ hợp đồng. Tất nhiên Real Madrid là CLB yếu thế trong vụ kiện này.
Lần này nhờ các luật sự, Hierro đã đòi Real Madrid phải trả thêm cho anh một khoản tiền bồi thường là 630.000 đôla (500.000 Euro).
Tháng 12/2003 Hierro đã kiện Real Madrid bồi thường cho anh một khoản tiền trị giá 600.000 đôla. Vụ đòi bồi thường này đã được luật sư riêng của Hierro trao đổi với các quan chức của Real Madrid.
Trước các vụ đòi bồi thường này Hierro đã nhận được một khoản tiền bồi thường do phía Real Madrid trả cho anh trị giá 3 triệu Euro. Tuy nhiên theo các luật sư của Hierro thì khoản tiền này là khoản tiền bồi thường riêng cho việc xé bỏ hợp đồng. Nó không gộp khoản tiền bồi thường được trả cho từng ngày tham dự những trận đấu của Hierro. Thi đấu cho Real Madrid hơn 10 năm Hierro đã có quyền hưởng thêm một khoản tiền như các luật sư của anh đòi Real Madrid phải trả.
Real Madrid cắt hợp đồng thi đấu với Hierro tháng 6/2003. Nhật báo thể thao Tây Ban Nha El Pais cho biết trước khi cắt hợp đồng Hierro đã ký một hợp đồng quân tử với Real Madrid, thi đấu cho CLB này thêm 2 năm nữa với khoản tiền triển hạn hợp đồng là 7,2 triệu Euro.
Minh Hạnh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.