Kinhtedothi - Dự án hầm chui qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng và đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng- QL1A) sẽ thông xe ngày 10/2 (tức vào ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tới đây.
Hà Nội quyết tâm thông xe tuyến đường Vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng – QL1A và hầm chui qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, coi đây là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV, nhằm giảm ùn tắc, kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển đô thị.
Khởi công ngày 6/10/2021, với chiều dài 460 mét, quy mô 4 làn xe cơ giới và đi ngầm, dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng có mục tiêu giảm giảm ùn tắc tại nút giao Giải Phóng – Kim Đồng. Đây là công trình hầm chui thứ 5 được thi công tại Hà Nội kể từ năm 2009 sau các hầm Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương.
Đến thời điểm hiện tại, dự án đã thi công xong cơ bản các phần kết cấu chính hầm chui; các đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục còn lại. Đơn vị thi công cũng đang điều chỉnh lại hệ thống dải phân cách giữa, bổ sung biển chỉ dẫn, hệ thống sơn kẻ đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi vào nút giao phù hợp với diện tích nút giao sau khi được mở rộng...
Đối với dự án đường Vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng – QL1A, đến nay, khối lượng công việc đã đạt khoảng 97%. Với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, chủ đầu tư và nhà thầu khẳng định sẽ hoàn thành thông xe kỹ thuật đúng kế hoạch, coi đây là dấu mốc quan trọng chào mừng sự kiện chính trị lớn của đất nước. Dự kiến, ngày 31/1/2026 (vượt tiến độ 10 ngày), nhà đầu tư có thể thông xe nội bộ trước khi thông xe kỹ thuật vào ngày 10/2/2026.
Để đảm bảo tiến độ, trong vòng 4 ngày, kể từ 13/12/2026, UBND phường Định Công đã giải phóng mặt bằng 20 hộ dân. Địa phương đã chuẩn bị nhiều phương án trong đó có việc chủ động trấn áp đối tượng quá khích, có hành vi chống đối chính quyền khi tiến hành giải phóng mặt bằng.
Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với chiều dài 1,6 km, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai - Hà Nội thi công. Công trình khởi công năm 2014, dự kiến hoàn thành năm 2017 nhưng bị chậm tiến độ hơn 8 năm.
Sau 5 năm ngừng thi công, công trình được tái khởi công từ tháng 10/2022 với sự chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND Thành phố. Mới đây, chiều 25/12/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra tiến độ dự án và có những chỉ đạo kịp thời tại hiện trường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.