Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đường sắt Bắc Nam gián đoạn vì mưa lũ miền Trung

An Tôn - Tuấn Lương| 15/10/2022 12:59

(HNMO) - Ngành Đường sắt và các địa phương từ Huế đến Quảng Nam đang nỗ lực khắc phục các điểm ngập, sạt lở trên đoạn tuyến đường sắt này để sớm thông tàu Bắc Nam.

Một điểm sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn từ Huế đến Đà Nẵng.

Cụ thể, mưa lớn kéo dài trong ngày 14 đến rạng sáng ngày 15-10 tại Trung Trung Bộ đã làm nhiều đoạn đường sắt qua khu vực này bị hư hại, không thể chạy tàu. Theo báo cáo nhanh của cơ quan quản lý đường sắt các địa phương vùng mưa lũ, tính đến 12h ngày 15-10, vẫn còn nhiều đoạn tuyến đường sắt bị ngập nước; bị sạt lở taluy dương vào đường sắt và bị sụt nền đường sắt.

Đơn cử, tại khu gian Cầu Hai – Thừa Lưu, từ Km731+899 – Km732+000: Sụt nền đường cách đầu tà vẹt 50cm, có nguy cơ tụt nền đá. Tại Km733+159 (Cửa Nam hầm số 7): Đất đá, cây cối trôi lấp 12m ngoài cửa hầm, tràn vào trong hầm và vẫn đang tràn xuống. Nước phía trong hầm ngập trên đỉnh ray 300mm.

Tại khu gian Hải Vân Nam – Kim Liên, có 6 điểm bị đất đá sạt lở vào đường sắt, khối lượng khoảng 30 - 50m3/ điểm. Khu gian Kim Liên – Thanh Khê, tại Km799+300, đoạn đường gom phía phải lý trình chạy dọc đường sắt bị sạt lở, đất đá đổ sát vào đường sắt, cách mép ray 0,5m, ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu. Khối lượng đất đá khoảng 500-600m3.

Một đoạn đường sắt bị đất đá vùi lấp.

Để đảm bảo cho an toàn chạy tàu cùng hành khách và hàng hóa, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chủ động cho dừng tàu tại các ga dọc đường, cụ thể: Dừng tàu SE7 tại ga Huế. Dừng tàu SE1, SE3, SE5 tại ga Đông Hà. Dừng tàu SE8 và SE22 tại ga Tam Kỳ. Các tàu hàng được giữ tại các ga dọc đường để đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, ngành Đường sắt đã bãi bỏ một số đoàn tàu khách xuất phát tại Sài Gòn và Hà Nội trong ngày 15-10. Với những đoàn tàu chở khách đang kẹt tại các ga, ngành Đường sắt dự kiến chuyển tải hành khách một số đoàn tàu bằng ô tô trong khu vực từ Huế - Đà Nẵng.

Tính đến sáng 15-10, ngành Đường sắt đã phải phong tỏa 8 khu gian do ngập lụt, sạt lở đường gồm: Thanh Khê – Lệ Trạch; Đà Nẵng – Thanh Khê, Thanh Khê – Kim Liên, Kim Liên – Hải Vân Nam, Hải Vân Bắc – Lăng Cô, Lăng Cô – Thừa Lưu, Thừa Lưu – Cầu Hai, Hương Thủy – Truồi.

Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Ga Đỉnh đèo – Hải Vân Nam, Hải Vân Nam – Kim Liên và khu gian Thừa Lưu – Lăng Cô. Tại các khu vực này, Đường sắt đã huy động nhân lực, vật lực, máy móc túc trực sẵn sàng tiếp cận hiện trường các khu vực sạt lở nặng để triển khai phương án khắc phục, nỗ lực thông đường trong thời gian sớm nhất.

Công nhân đường sắt đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Về thời gian dự kiến thông đường: Khu gian từ Phò Trạch đến Hải Vân Bắc và từ Hải Vân Nam đến Lệ Trạch dự kiến thông trong ngày 15-10. Tại khu gian từ Hải Vân Bắc – Hải Vân Nam: Do địa hình phức tạp, phương tiện đường bộ không tiếp cận được hiện trường sạt lở, đây là vùng hay mất sóng điện thoại nên công tác cứu chữa gặp nhiều khó khăn, chưa có thời gian dự kiến trả đường.

Về hành khách, từ tối 14-10, các đoàn tàu đã được tạm dừng tránh trú, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách. Hành khách trên các đoàn tàu tránh trú được phục vụ thức ăn, nước uống miễn phí.

Ngành Đường sắt dự kiến chuyển tải hơn 1.200 hành khách trên  4 đôi tàu (8 đoàn), gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 tại các ga Đông Hà, Huế và Đà Nẵng. Hiện phương tiện để chuyển tải đã sẵn sàng, tuy nhiên, do đường bộ vẫn ách tắc nặng nên việc chuyển tải chưa thể triển khai thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường sắt Bắc Nam gián đoạn vì mưa lũ miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.