Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đường Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành sửa chữa

Hà Phạm| 30/04/2021 17:23

(HNMO) - Dự án nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (thành phố Hồ Chí Minh) chính thức hoàn thành sau 18 tháng thi công, góp phần giảm ngập nước và kẹt xe, tạo sự thông thoáng cho giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành sửa chữa, nâng cấp ngày 30-4.

Ngày 30-4, tuyến đường dài hơn 3km, từ giao lộ đường Tôn Đức Thắng (quận 1) đến cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh) đã được thông xe. Đường có dải phân cách ngăn làn, cho xe chạy tốc độ cao nhất 60km/h. 

Dự án nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh là công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Khi hoàn thành, vỉa hè hai bên tuyến đường hoàn thiện cùng đồng bộ lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, hệ thống chiếu sáng... Xe cộ cũng được đi qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, sau 6 tháng bị cấm để phục vụ thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) thông tin, thời gian tới, chủ đầu tư sẽ theo dõi tình hình ngập úng và giao thông trên tuyến để bảo đảm vận hành, khai thác tuyến đường hiệu quả, thuận lợi cho người dân.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh thực hiện vào tháng 10-2019. Công trình nâng mặt đường ở những vị trí bị lún nặng. Trong đó, đoạn từ trước tòa nhà The Manor đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, dài hơn 1km, nâng cao từ 50cm đến 1,2m; xây mới hệ thống thoát nước. Gần 2km còn lại từ cầu Thủ Thiêm đến giao lộ Tôn Đức Thắng, cao độ được giữ nguyên, chỉ cải tạo mặt đường.

Công trình khi hoàn thành, hệ thống thoát nước của các hộ dân xung quanh tuyến đường sẽ chảy qua hệ thống cống mới, thêm rãnh thu nước ở các giao lộ giúp tăng khả năng tiêu thoát so với trước. Những nhà thấp hơn mặt đường được bố trí vỉa hè rộng phía trước để xây bậc tam cấp, làm đường dốc giúp thuận tiện đi lại.

Khai thác vào năm 2002, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh là tuyến huyết mạch nối cửa ngõ phía Đông với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian khai thác, tuyến đường bị lún sâu, thường ngập nặng mỗi khi mưa xuống, triều cường dâng cao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đường Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành sửa chữa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.