Tên một con đường dài 1180 m, đi từ phố Quán Thánh nơi tiếp giáp với đường Thanh Niên đến phố Nguyễn Thái Học, thuộc quận Ba Đình.
Trước đây, đường này là mặt thành phía Tây của thành Thăng Long. Thời Pháp thuộc đây là Đại lộ Bơrie De Lixlơ (Avenue Brière de I'Isle). Sau 1945, tên đường chính thức được đặt là Hùng Vương. Đây là một con đường khá rộng, có nhiều cây xanh đi qua quảng trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch. Trong đợt xây lăng, đường được đổ bê tông rộng tới 24 m. Ở số nhà 37 là Nhà khách Chính phủ, bên cạnh là Câu lạc bộ quốc tế...
Hùng Vương là tên hiệu của 18 đời vua đầu tiên của Việt Nam, có đền thờ ở núi Nghĩa Cương, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Hàng năm, vào ngày 10 tháng 3 âm lịch cả nước về đây mở hội, gọi là ngày Giỗ Tổ Đền Hùng. Năm 2000, Nhà nước tổ chức quốc lễ tại đây.
Theo Từ điển Đường phố Hà Nội
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.