Đến 21h ngày 2-2, Đường hoa Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa sau ngày phục vụ. Trong tối cuối, hàng nghìn người dân và du khách vẫn đến để thưởng ngoạn đường hoa.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 được mở cửa từ 19h ngày 27-1 (tức 28 Tết) và đóng cửa lúc 21h ngày 2-2 (tức mùng 5 Tết).
Nổi bật nhất chính là cặp đôi Kim Tỵ và Ngân Tỵ có kích thước lớn, được sắp đặt tại vị trí cổng chào đường hoa. Ngân Tỵ (con cái) dài 25m và Kim Tỵ (con đực) dài 42m, toàn thân uốn lượn 3 vòng đan xen với phần đế rộng hơn 11m. Độ cao tính từ phần thân tiếp giáp với nền hoa bên dưới đến đỉnh đầu cao trên 6m.
Với sự đầu tư quy mô, hoành tráng, có nhiều thiết kế mới lạ, rực rỡ, cuốn hút, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 đã là điểm du xuân ý nghĩa, an vui, thu hút được đông đảo người dân thành phố cũng như du khách trong và ngoài nước trong những ngày qua.
Kể từ lần thực hiện đầu tiên vào năm 2004, đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2025 đã bước sang tuổi 22. Được xem như biểu trưng văn hóa ngày Tết ở thành phố Hồ Chí Minh, đường hoa luôn được người dân trông đợi với nhiều khám phá thú vị, góc "check-in" lưu giữ hình ảnh mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Theo Ban Tổ chức, trong 8 ngày mở cửa, đường hoa Nguyễn Huệ đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan. Ngoài ra hàng triệu hình ảnh liên quan đường hoa cập nhật trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội...
Sau tối nay, các hạng mục trang trí ở đường hoa sẽ được tháo dỡ, thu dọn và hoàn trả lại mặt bằng cho tuyến phố vào sáng mai. Riêng đại cảnh gồm cặp linh vật Kim - Ngân Tỵ tại khu vực cổng chào, cùng Nàng Tỵ phía trong sẽ tiếp tục trưng bày trên phố đi bộ đến hết tháng 2 để tiếp tục phục vụ người dân, du khách vui chơi, tham quan. Việc giữ lại cụm linh vật này cũng tương tự dịp Tết Giáp Thìn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.