(HNM) - Qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu...
Trong bối cảnh hiện nay, để thực hiện thành công chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam phải là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.
Trung đoàn Xe tăng 406 (Quân khu II) luyện tập, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: TTXVN |
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định hai nhiệm vụ chiến lược "xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa" là mối quan hệ hữu cơ, biện chứng, tạo thành một thể thống nhất. Ðảng ta đặt lên hàng đầu "sự ổn định và phát triển bền vững mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội là nền tảng vững chắc của quốc phòng, an ninh", nhưng lại xác định "tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và toàn dân". Bên cạnh đó, trong định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Cương lĩnh chỉ rõ: "Sự ổn định và phát triển bền vững mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội là nền tảng vững chắc của quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và trên từng địa bàn".
Quan điểm này cần được hiểu, đời sống kinh tế - xã hội là gốc của quốc phòng, an ninh; xây dựng kinh tế - xã hội là một phương thức hữu hiệu để bảo vệ Tổ quốc. Gốc này có vững chắc thì quốc phòng, an ninh mới vững chắc. Biểu hiện của vững chắc là ổn định và phát triển. Chúng ta xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, hiện đại, tinh nhuệ không phải để răn đe mà là để phòng ngừa; sẵn sàng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Vì vậy, Đảng ta xác định rõ: Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại. Đây là cơ sở để làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; điều kiện để tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc hòa bình và độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Xuất phát từ tình hình mới, nhiệm vụ cách mạng, yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã ban hành Nghị quyết 28 NQ/TƯ về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Đây là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, phản ánh sự phát triển về nhận thức, lý luận và thực tiễn bảo vệ Tổ quốc sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa IX về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Đây cũng là sự kế thừa, vận dụng sáng tạo quan điểm có tính quy luật "dựng nước đi đôi với giữ nước" đã được cha ông ta đúc kết, được Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển thành tư tưởng chỉ đạo chiến lược, kết hợp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tiến hành trong cả hòa bình cũng như khi đất nước có chiến tranh.
Suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đoàn kết, gắn bó, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là kết quả tổng hợp được tạo nên từ nhiều nhân tố, trong đó sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Điều đó cũng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong bài viết "Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam", và được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá, ghi nhận trong phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014); 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).
Biên đội tàu hộ vệ tên lửa Hải quân nhân dân Việt Nam diễn tập hiệp đồng tác chiến. |
Hiện nay chúng ta bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp cùng những thách thức gay gắt, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Bên cạnh đó là việc xuất hiện nhiều loại hình chiến tranh mới, rất đa dạng, như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, chiến tranh ủy nhiệm, can thiệp quân sự từ bên ngoài kết hợp với các hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ từ bên trong... Ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn ra quyết liệt; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biên giới, biển, đảo tiếp tục diễn ra phức tạp.
Đối với nước ta, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Những nguy cơ, thách thức mà Đảng ta đã cảnh báo vẫn tồn tại. Các thế lực thù địch cấu kết với bọn phản động trong nước và nước ngoài tăng cường các hoạt động chống phá nước ta bằng chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang nhân dân, với những thủ đoạn, hình thức hết sức thâm độc, nguy hiểm. Tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu củng cố, xây dựng và phát huy vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện điều đó, trước hết, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh cần phải thống nhất nhận thức, kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định để Đảng nắm chắc quân đội trong mọi tình huống. Đảng không những đề ra đường lối quân sự, xác định phương hướng phát triển tiềm lực quân sự, quốc phòng của đất nước, xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và các chủ trương, giải pháp nâng cao sức chiến đấu của quân đội, mà Đảng còn lãnh đạo việc tổ chức hiện thực hóa quan điểm, đường lối xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Quân đội phải làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ.
Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng, đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mục tiêu chiến đấu của quân đội chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam - vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với truyền thống vẻ vang qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", ra sức phấn đấu, rèn luyện, xây dựng lực lượng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại"; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đó cũng là hiện thực hóa chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới. Dựng nước luôn luôn đi đôi với giữ nước đã trở thành một quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là vấn đề mang tính chất nền tảng, bảo đảm cho dân tộc ta mãi mãi trường tồn và cường thịnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.