Mỗi ngày một chuyện

Đừng đốt vàng mã trên phố

NGƯỜI XÂY DỰNG 12/09/2023 - 06:31

20h ngày 27-8, chị Toan ở phường Đức Giang, (quận Long Biên) chở con gái đến chợ đêm chơi. Vừa gửi xe ở chợ Đồng Xuân, đi ra phố Hàng Khoai thì con gái chị Toan chỉ tay về phí bên kia đường hỏi:

- Mẹ ơi, bà đang quạt lò đúng không mẹ. Khói quá mẹ ạ?

- Không phải đâu con, bà đang đốt vàng mã đấy con ạ - chị Toan trả lời con gái.

Hai mẹ con đi được một đoạn, vẫn trên phố Hàng Khoai, con gái chị Toan lại hỏi:

- Mẹ ơi, có phải cô kia đốt vàng mã đúng không mẹ, con thấy lửa cháy to lắm?

- Đúng rồi con - chị Toan đáp rồi đưa con tránh ngọn lửa đang bùng lên.

Gửi thư tới Người Xây Dựng, chị Toan cho rằng, việc thực hiện phong tục, tín ngưỡng là truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, việc đốt vàng mã ngay trên đường phố khi người qua lại đông đúc là rất nguy hiểm khi đốm lửa có thể gây hỏa hoạn, chập cháy, thậm chí ảnh hưởng đến an toàn của những người đi đường và gây khói bụi ô nhiễm môi trường. Vì vậy, mọi người cần nâng cao ý thức và chọn địa điểm đốt vàng mã cho phù hợp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đừng đốt vàng mã trên phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.