Văn hóa

Dựng cây nêu, thả cá chép ở dòng sông cổ tại Hoàng thành Thăng Long đón Tết Giáp Thìn

Hoàng Lân 02/02/2024 - 12:46

Hôm nay, 2-2 (tức 23 tháng Chạp ), trong không gian mờ sương, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức các nghi lễ dâng hương, thả cá chép trên dòng sông cổ, dựng cây nêu để đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.

14.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu dự lễ thả cá và dựng cây nêu tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi chương trình Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình nhằm phát huy giá trị văn hóa cung đình Thăng Long xưa, giới thiệu tới người dân và du khách không khí chuẩn bị đón Tết và những tập tục trong ngày Tết.
13.jpg
Nghi thức dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long.
2.jpg
Theo tài liệu của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Tết Nguyên đán xưa bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp trong năm cũ và kết thúc vào ngày mùng 7 tháng Giêng của năm mới. Trong cung đình có nhiều nghi lễ mừng năm mới độc đáo, trong đó mở đầu là lễ cúng ông Công ông Táo.
3.jpg
Nhiều năm nay, để tái hiện các nghi lễ cung đình, Trung tâm đã tổ chức lễ dâng hương, sau đó đoàn nghi lễ cùng chủ tế đưa cá chép sang dòng sông cổ, được phát hiện trong thời gian khai quật khảo cổ ở Hoàng thành để phóng sinh cá chép.
6.jpg
Đoàn rước cá đến khu vực dòng sông cổ của Hoàng thành Thăng Long.
7.jpg
Nghi thức thả cá chép xuống dòng sông vừa mang ý nghĩa tiễn ông Công ông Táo về trời, vừa mang nghĩa phóng sinh, cầu an.
8.jpg
Hoạt động này được tổ chức nhiều năm nay, trở thành truyền thống tại Hoàng thành Thăng Long. Năm nay, dù thời tiết sương mù dày đặc nhưng nghi thức thả cá chép vẫn diễn ra trong sự hoan hỉ của các đại biểu và du khách.
11.jpg
Một trong những nghi lễ quan trọng được mọi người chờ đợi nhất là dựng cây nêu tại không gian trước Đoan Môn. Trong thời kỳ phong kiến, đích thân nhà vua, hoặc một vị quan có phẩm hàm cao được giao nhiệm vụ này.
9.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ trước khi dựng cây nêu.
10.jpg
Sau một thời gian nghiên cứu, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp Hội Di sản văn hóa Thăng Long phục dựng thành công nghi lễ này.
15.jpg
Tre được chọn dựng cây nêu là cây tre đực, đã chặt hết các cành, chỉ để lại ngọn và lá phía trên. Ngọn cây được treo một chiếc phướn dài.
16.jpg
Trên ngọn còn có một vòng tròn nhỏ, được treo những chiếc khánh đất, hay linh vật, để khi gió thổi, va đập nhau kêu leng keng trong gió với ý nghĩa trừ ma quỷ, mong ước một mùa xuân tươi vui, cả năm an lành, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.
12.jpg
Sau các nghi thức tế lễ trời đất, cây nêu được dựng lên trong không khí phấn khởi của mọi người.

Để phục vụ nhu cầu đón Tết, du xuân của nhân dân và khách du lịch, trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khai trương nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc. Nổi bật là không gian trưng bày Tết cung đình giới thiệu Lễ Chính đán thời Lê Trung hưng (theo truyền thống được tổ chức vào sáng sớm ngày mồng 1 Tết với nghi thức Đại triều, diễn ra tại sân điện Kính Thiên).

Nghi lễ Chính đán được trưng bày diễn giải với 3 nội dung chính: Hệ thống pano tranh vẽ phỏng dựng nghi lễ Chính đán trong cung đình; không gian phỏng dựng nghi thức dâng Biểu chúc mừng nhà vua năm mới; điểm nhấn đặc biệt của năm nay là lần đầu tiên một nghi lễ Tết cung đình được tái hiện dưới hình thức phim trình chiếu 3D “Lễ Chính đán thời Lê”. Bộ phim sẽ mang đến cho du khách một trải nghiệm 360 độ trọn vẹn với các nghi thức như: Rước biểu vào sân điện Kính Thiên; rước xa giá vua sang điện Kính Thiên; vua lên ngai, văn võ bá quan vào chầu hành lễ; lễ tuyên biểu mục, tuyên biểu, lễ tuyên chế; bách quan chúc mừng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dựng cây nêu, thả cá chép ở dòng sông cổ tại Hoàng thành Thăng Long đón Tết Giáp Thìn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.