Sáng 16-6, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên toà xét xử Đỗ Như Nam (sinh năm 2000, trú tại xã Hát Môn, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Phú Thanh (sinh năm 1995, trú tại xã Hiệp Thuận, Hà Nội) là đối tượng hành nghề cho vay lãi.
Ngày 18-3-2019, anh T. vay của Thanh tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Sau đó, anh T. tiếp tục vay của Thanh 2 lần, mỗi lần 150 triệu đồng.
Cuối tháng 5-2019, do không có khả năng trả nợ, anh T. nói với bố mẹ là ông Hoàng Văn Đ (sinh năm 1959), bà Đinh Thị P (sinh năm 1965) về việc vay hơn 1,6 tỷ đồng của Thanh để nhờ trả nợ hộ.
Ngày 31-5-2019, anh T. cùng bố đi gặp Thanh và cam kết đến ngày 29-6-2019 sẽ thanh toán hơn 1,6 tỷ đồng. Đến thời hạn, do chưa thu xếp được tiền, anh T. gọi điện thoại hẹn Thanh đến nhà ông Đ. để thỏa thuận, xin khất nợ. Tuy nhiên, do không thống nhất được việc trả nợ nên Thanh bỏ về.
Chiều 1-7-2019, Thanh rủ nhóm “đàn em” trong đó có bị cáo Đỗ Như Nam và 5 người khác đi ô tô đến nhà ông Đ. để đòi nợ. Thanh bảo Nam cầm theo bình xịt hơi cay rồi cả nhóm đi vào nhà ông Đ.
Tại đây, Thanh hỏi ông Đ. về chuyện của anh T. Tuy nhiên, ông Đ. đáp, anh T. không có ở đây. Sau đó, Thanh tiếp tục hỏi ông Đ. về khoản nợ, yêu cầu trả. Ông Đ. nói Thanh tìm con trai mình mà đòi tiền.
Sau đó, hai người lời qua tiếng lại, trong khi đó “đàn em” của Thanh cầm bình xịt hơi cay giơ về phía ông Đ. và to tiếng.
Ra đến cổng, giữa Thanh và ông Đ. lại xảy ra to tiếng. Thanh quay lại chửi và tát ông Đ. Một đàn em của Thanh dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt vợ chồng chủ nhà.
Thấy nhà ông Đ. có xô xát, ông Hoàng Văn Ch (sinh năm 1968, là cháu của ông Đ.) đi đến hỏi Thanh có việc gì thì bị tát vào mặt, đấm đá vào người. Sau khi gây chuyện, cả nhóm bỏ đi.
Cáo trạng xác định, sau ngày 1-7-2019, Thanh nhiều lần nhắn tin cho vợ chồng anh T. để đòi tiền. Nhiều ngày sau đó, gia đình ông Đ. liên tục bị ném chất bẩn vào nhà.
Cho rằng đây là hành động của nhóm Thanh nên ông Đ. và vợ chồng anh T. đã phải vay mượn để trả 850 triệu đồng.
Tháng 9-2025, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án ra xét xử và tuyên án đối với nhóm tội phạm, riêng Đỗ Như Nam bỏ trốn. Ngày 3-2-2026, Nam đến cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai nhận hành phạm tội như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Như Nam 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.