Hà Nội kết nối

Đưa văn hóa, du lịch tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) đến thành phố Hồ Chí Minh

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 27/11/2023 19:56

Tối 27-11, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lễ hội Văn hóa và du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc).

anh-2.jpg
Khai mạc lễ hội Văn hóa và du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc).

Lễ hội Văn hóa và du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongsangbuk-do giúp thúc đẩy hợp tác du lịch, văn hóa giữa hai địa phương. Các gian hàng, chương trình tại sự kiện giúp chúng ta trải nghiệm trực tiếp và hiểu hơn về văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc tỉnh Gyeongsangbuk-do, nơi tập trung các ngôi làng cổ trăm năm, các lễ hội truyền thống đặc sắc và nhiều di sản văn hóa thế giới được Unesco công nhận.

anh-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu khai mạc lễ hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, năm 2017, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, hai địa phương đã tổ chức lễ hội Văn hóa thế giới thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017, kéo dài gần 3 tháng tại thành phố, thu hút hơn 3 triệu lượt khách tham dự.

Ông Dương Anh Đức bày tỏ sự trân trọng đối với những sáng kiến, nỗ lực của chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk-do trong việc thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với Hàn Quốc nói chung và tổ chức lễ hội hôm nay nói riêng.

anh-4.jpg
Một tiết mục văn hóa được trình diễn tại lễ khai mạc.

Lễ hội đã thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, các gian hàng trải rộng trên nhiều lĩnh vực, là một món ăn tinh thần đậm sắc màu văn hóa Hàn Quốc dành cho người dân thành phố. Lễ hội cũng là cơ hội để người dân thành phố trải nghiệm trực tiếp và hiểu rõ hơn về đặc trưng văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, âm nhạc của tỉnh Gyeongsangbuk-do.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đưa văn hóa, du lịch tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) đến thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.