Đời sống

Đưa pháp luật đến với giới trẻ thông qua mạng xã hội

Hồng Nhung 09/06/2026 - 06:31

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, Công an thành phố Hà Nội đang đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội. Những sản phẩm truyền thông hiện đại, gần gũi đang đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, năng động trên không gian mạng.

t6-clip.jpg
Một cảnh trong video tuyên truyền về xử lý vi phạm nồng độ cồn của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội). Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Từ điều luật khô khan đến những clip “triệu view”

Không còn bó hẹp trong những pano hay các buổi tuyên truyền truyền thống, lực lượng Công an Thủ đô đang chủ động đưa kiến thức pháp luật lên các nền tảng số bằng những cách thể hiện mới mẻ, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin hiện nay.

Từ tháng 5-2026, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền. Các video về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; xử lý các tình huống thực tế… được xây dựng theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu.

Là một trong những gương mặt thu hút sự chú ý với nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, việc kết hợp giữa mạng xã hội, công nghệ AI và video ngắn đã tạo ra cách tiếp cận mới đối với công tác tuyên truyền pháp luật.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến, người dân có thể tiếp nhận thông tin cảnh báo giao thông và tương tác với lực lượng chức năng mọi lúc, mọi nơi thông qua các nền tảng số như: VNeID, VNeTraffic hay iHanoi mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Hiện nay, phần lớn người dân tiếp cận thông tin qua mạng xã hội với xu hướng xem nhanh, ngắn gọn và trực quan. Vì vậy, những video chỉ vài chục giây đến vài phút nhưng có tình huống cụ thể, sinh động lại dễ tiếp cận và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Để thực hiện tuyên truyền trên các nền tảng số, lực lượng Cảnh sát giao thông không chỉ đưa các quy định pháp luật lên môi trường mạng mà còn phải “chuyển ngữ” những điều luật thành các nội dung gần gũi với giới trẻ. Nhiều sản phẩm được lồng ghép âm nhạc đang lan truyền nhanh, các câu nói “hot trend” trên mạng xã hội hay những “hiện tượng văn hóa” hài hước đang thịnh hành nhằm làm “mềm” các điều luật và tăng sức lan tỏa.

Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định, chuyển đổi số trong tuyên truyền không đơn thuần là số hóa tài liệu mà là sự thay đổi toàn diện về tư duy và cách thức vận hành. Để tạo ra các sản phẩm truyền thông hấp dẫn, cán bộ, chiến sĩ phải liên tục học hỏi, làm chủ các phần mềm, thiết bị kỹ thuật và kỹ năng sản xuất nội dung số.

Nhiều lần, các cán bộ cảnh sát giao thông phải hóa thân thành “diễn viên không chuyên” với các vai diễn khác nhau như học sinh, thanh niên hay người tham gia giao thông để xây dựng các tình huống gần gũi với người xem mà vẫn phải giữ được tính uy nghiêm của pháp luật.

Khi mỗi chiến sĩ là một nhà sáng tạo nội dung

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền mạnh những đoạn clip một thiếu tá công an thông báo mức phạt các lỗi vi phạm giao thông hay tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá trái phép bằng lối hát văn, hát xẩm với phong cách dí dỏm, gần gũi. Không chỉ tạo tiếng cười, các đoạn video còn giúp nhiều người nhớ rõ mức xử phạt sau khi xem. Đó là Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, cán bộ Công an phường Dương Nội. Những video của anh cho thấy, sự thay đổi trong cách tiếp cận người dân của lực lượng Công an Thủ đô.

Chia sẻ về các clip đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, Thiếu tá Đặng Quốc Hùng cho biết, đơn vị xây dựng nội dung theo tiêu chí “Đời - Độc - Đúng”. “Đời là những tình huống người dân thường gặp trong cuộc sống. Độc là cách thể hiện gần gũi, vui vẻ, dễ nhớ, phù hợp với xu hướng hiện nay. Còn đúng là phải bảo đảm chính xác quy định của pháp luật để người dân hiểu và chấp hành nghiêm túc”, Thiếu tá Đặng Quốc Hùng cho biết.

Để tạo nên một clip chỉ vài chục giây mà vừa đúng luật, vừa dễ hiểu, ê-kíp phải trải qua nhiều công đoạn từ lựa chọn chủ đề, xây dựng tình huống, viết lời thoại, quay dựng đến chỉnh sửa. Mỗi sản phẩm thường mất từ 2-3 ngày để hoàn thiện. “Khi các clip được lan tỏa trên mạng xã hội, tôi hay nói vui là “đứng hình mất 5 giây”. Ban đầu chúng tôi cũng có áp lực vì đây là cách làm mới, nhưng việc người dân đón nhận tích cực đã tạo động lực để tiếp tục thực hiện các video tiếp theo”, Thiếu tá Đặng Quốc Hùng cho hay.

Thời gian tới, Công an phường Dương Nội tiếp tục phối hợp với kênh “Xin chào Việt Nam” và các đơn vị truyền thông để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, trực quan; mở rộng nội dung sang phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, phòng cháy, chữa cháy, ngăn chặn tội phạm học đường...

Cùng quan điểm, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ Công an thành phố Hà Nội cho rằng, mạng xã hội đang mở ra cơ hội để lực lượng Công an dễ dàng tiếp cận với người dân hơn. Những clip tuyên truyền pháp luật hay khoảnh khắc đời thường của cán bộ, chiến sĩ được truyền tải bằng ngôn ngữ trẻ trung, chân thực đã tạo được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Không chỉ tuyên truyền pháp luật, các video ngắn với cách thể hiện sinh động đang giúp kiến thức pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ hơn, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, luôn đồng hành với nhân dân trên cả không gian thực và không gian mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đưa pháp luật đến với giới trẻ thông qua mạng xã hội

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.