Hà Nội đang cụ thể hóa một trong ba đột phá chiến lược được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố là phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối.
Chỉ trong thời gian chưa đầy một năm đưa nghị quyết vào cuộc sống, thành phố đã có những đổi thay mạnh mẽ, diện mạo Thủ đô đang từng ngày đổi khác theo hướng văn minh, hiện đại.

Tạo dựng không gian phát triển mới
Thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của Thủ đô. Trong các lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều nhấn mạnh mỗi bước phát triển của Hà Nội không chỉ có ý nghĩa đối với riêng thành phố, mà còn có sức lan tỏa đối với cả nước.
Với yêu cầu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, việc triển khai Luật Thủ đô năm 2026, Hà Nội cần xác định rõ những việc phải làm trước, những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ trước, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và những nhiệm vụ tạo động lực phát triển lâu dài. Đó là các vấn đề về: Giao thông, môi trường, ngập úng, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xử lý dự án chậm triển khai, an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, an toàn trường học và chất lượng dịch vụ công... Đây là những việc người dân nhìn thấy, cảm nhận hằng ngày và cũng là thước đo rất cụ thể về năng lực quản trị của thành phố.
Cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thời gian qua, Hà Nội đã tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Trong đó, thành phố đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực sát sườn đời sống dân sinh, như: Giao thông, trường học, nhà ở xã hội, công trình phòng, chống úng ngập...
Trong cuộc kiểm tra thực tế tại Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) vào sáng 29-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương nỗ lực của thành phố Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng, chăm lo tốt cuộc sống mới cho nhân dân; đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, phấn đấu sớm thông xe toàn tuyến, phát huy hiệu quả cao nhất của dự án.
Trực tiếp kiểm tra tại Dự án Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất; bày tỏ tin tưởng, việc khánh thành ngôi trường này cùng nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thành phố sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh Thủ đô ngay trong năm học mới 2026-2027.
Tiếp tục thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong cụ thể hóa đột phá chiến lược phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối, trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9-2026, Hà Nội tổ chức khởi công, khánh thành 54 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 401.234 tỷ đồng. Trong đó, thành phố lựa chọn 17 dự án, công trình tiêu biểu, với tổng mức đầu tư khoảng 397.018 tỷ đồng, gồm: 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công.
Đáng chú ý, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là một trong những công trình khánh thành đợt này, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp kiểm tra và khen ngợi, là công trình giao thông tiêu biểu, góp phần khép kín tuyến vành đai trong cùng của khu vực nội đô lịch sử. Dự án có chiều dài hơn 2,2km, quy mô mặt cắt ngang 50m. Sau thời gian tăng tốc thi công, công trình hoàn thiện với diện mạo khang trang, đồng bộ, hiện đại, góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực phát triển mới cho khu vực.
Bên cạnh các công trình giao thông có ý nghĩa giảm ùn tắc và tạo động lực phát triển được hoàn thành trong dịp này, 10 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước cũng đã bổ sung khoảng 78ha mặt nước hồ điều hòa cho thành phố để góp phần phòng, chống úng ngập. Điều ý nghĩa là qua thực tế vận hành bước đầu, các công trình đã phát huy hiệu quả ngay trong các đợt mưa lớn diễn ra thời gian vừa qua. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội từng bước xây dựng đô thị an toàn hơn, thích ứng tốt hơn với những diễn biến cực đoan của biến đổi khí hậu.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, các công trình, dự án khánh thành, khởi công trong dịp 2-9 thể hiện rõ hai hướng ưu tiên của Hà Nội, đó là: Giải quyết những vấn đề hạ tầng cấp thiết trước mắt và chuẩn bị năng lực, không gian phát triển cho Thủ đô trong những năm tới. Qua các dự án, Hà Nội đang từng bước chuyển từ tư duy mở rộng đô thị sang vừa giải quyết các “điểm nghẽn” hạ tầng hiện hữu, vừa tái thiết không gian cũ và kiến tạo các cực phát triển mới, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Hạch toán hiệu quả của từng công trình, dự án
Thời gian qua, trên tinh thần hạ tầng đi trước, mở đường cho cấu trúc đô thị mới của Thủ đô, thành phố đã chủ động tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để triển khai các công trình, dự án trọng điểm có tính chất mở đường, dẫn dắt, tạo lập không gian phát triển mới.
Điểm nhấn đặc biệt là tại các công trình, dự án, công tác chỉ đạo, điều hành được chuyển mạnh sang kiểm soát tiến độ theo “đường găng”, trên cơ sở xác định rõ hạng mục then chốt, mốc thời gian bắt buộc và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu đột phá để đẩy nhanh tiến độ dự án. Trên cơ sở đó, hệ thống chính trị thành phố đã tăng cường đối thoại với người dân, tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời yêu cầu bàn giao mặt bằng đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó để bảo đảm tiến độ.
Với tinh thần quyết liệt và bám sát thực tiễn, đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí Thường trực Thành ủy đã duy trì thường xuyên các cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc xử lý các “điểm nghẽn” kéo dài.
Điểm đáng chú ý là đối với các dự án quy mô lớn, Thành ủy trực tiếp chỉ đạo và nắm bắt tình hình triển khai để bảo đảm tiến độ đề ra. Cụ thể như đối với Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10-6-2026 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện dự án. Một trong những yêu cầu được Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh là việc triển khai dự án phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển; bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật.
Việc triển khai phải được tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt, đồng bộ, khoa học, chặt chẽ, đúng quy định, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; với tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Đồng thời, thành phố nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai dự án.
Chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng chính là tinh thần chung trong triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn Thủ đô trong thời gian qua.
Quan điểm xuyên suốt của thành phố là, nhiệm vụ phát triển Thủ đô không chỉ là câu chuyện của những công trình lớn, những chỉ tiêu lớn, những định hướng dài hạn. Tất cả những điều đó rất quan trọng, nhưng điểm chung đều nhằm mục đích tối thượng là nâng cao chất lượng sống của nhân dân Thủ đô. Thành phố phát triển nhanh nhưng đi đôi với phát triển bền vững; quyết tâm không đánh đổi môi trường, chất lượng sống và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng.
Kiên định quan điểm hạ tầng đi trước, mở đường phát triển, bên cạnh các dự án khởi công trong dịp Quốc khánh 2-9-2026, thành phố đang tiếp tục tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, dự án theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội, các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, trục phát triển mới, khu đô thị đa mục tiêu, công trình khẩn cấp và các dự án phục vụ APEC 2027.
Thành phố xác định rõ mốc giải phóng mặt bằng, hoàn thành hạng mục chính, nghiệm thu, bàn giao và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tiếp tục coi đầu tư công là công cụ dẫn dắt, kích hoạt đầu tư xã hội, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm 2026. Đặc biệt, thành phố yêu cầu cập nhật tiến độ định kỳ theo “đường găng” đối với từng công trình, dự án. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, tồn đọng, kéo dài, trên nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát tài sản nhà nước, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực đất đai cho mục tiêu phát triển.
Trong chỉ đạo về định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2027, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tinh thần chung thống nhất là phải đặt đầu tư công vào đúng vai trò là vốn dẫn dắt, vốn mở đường, kích hoạt để thành phố phát huy được các lợi thế, các nguồn lực, nguồn nhân lực chất lượng cao và nguồn vốn xã hội.
Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng danh mục đầu tư công năm 2027 phải gắn chặt với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông trọng điểm, đường sắt đô thị, hạ tầng số, các công trình liên kết vùng, xử lý môi trường, phòng, chống úng ngập, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Điều quan trọng là việc này phải tính đến việc hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội của từng công trình, dự án.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.