Sau thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội cần nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Theo Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy, nhiệm vụ trọng tâm lúc này là chuyển hóa các mục tiêu, chỉ tiêu thành những kết quả cụ thể, thiết thực ở từng cấp Hội, đến từng cán bộ, hội viên.

Theo bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng của các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với phong trào phụ nữ và công tác Hội.
Thành công của Đại hội, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đối với phong trào phụ nữ và công tác Hội; đồng thời mở ra một chặng đường phát triển mới với yêu cầu cao hơn, trách nhiệm lớn hơn và khát vọng cống hiến mạnh mẽ hơn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Thành công đó cũng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, cổ vũ cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội, theo bà Lê Thị Thủy, là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.
Đại hội cũng khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp của nhiệm kỳ mới với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, thúc đẩy bình đẳng giới, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của các tầng lớp phụ nữ.
Đáng chú ý, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của phụ nữ cả nước.
Đại hội nhất trí cao với Chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” và Phương châm: “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”.

Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, thành công của Đại hội mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng nhất hiện nay là đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để các mục tiêu, chỉ tiêu trở thành những kết quả cụ thể, thiết thực ở từng cấp Hội, từng cán bộ, hội viên. Vì vậy, ngay sau Đại hội, Trung ương Hội sẽ tập trung lãnh đạo, phối hợp triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình và rõ kết quả, nhằm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến thực chất trong phong trào phụ nữ và công tác Hội.
Trên tinh thần đó, Đại hội đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới và xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Mục tiêu chung là phát huy truyền thống, tinh thần đổi mới, sáng tạo, làm chủ tri thức, tự tin, hội nhập, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội bản lĩnh, tận tâm, sáng tạo, bứt phá; huy động sự tham gia của toàn xã hội trong thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát triển toàn diện cho phụ nữ.

Đại hội phấn đấu đến năm 2030, phụ nữ Việt Nam trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc; Hội LHPN Việt Nam trở thành tổ chức tiên phong hành động vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu, 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 20 nhóm giải pháp cụ thể, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện phong trào phụ nữ và công tác Hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Nhiệm lỳ mới, Hội tập trung thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và 3 khâu đột phá, gồm: phát huy vai trò của tổ chức Hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, gần dân, vì dân; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng.
12 chỉ tiêu chủ yếu được Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định, tập trung vào 5 nhóm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, phát triển toàn diện phụ nữ và xây dựng gia đình; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, khởi nghiệp, phát triển hợp tác xã; an sinh xã hội, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, giám sát, phản biện xã hội và đối thoại chính sách; xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên, nâng cao năng lực cán bộ và đối ngoại nhân dân.
Với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định cụ thể, rõ ràng, cùng tinh thần khẩn trương, quyết liệt được Hội LHPN Việt Nam đề ra, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đang đứng trước cơ hội sớm đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến thực chất trong phong trào phụ nữ và công tác Hội thời gian tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.